13/01/2018 14:26 GMT+7

La La school: Từ 'mạng' lên 'sóng' có thành công?

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Sau phần 1 chỉ phát hành trên Youtube, bộ phim 'La La school' đã lấn sân vào truyền hình với phần 2 mang tên 'Học viện âm nhạc - La la school'.

La La school: Từ mạng lên sóng có thành công? - Ảnh 1.

Cảnh trong phim 'Học viện âm nhạc - La La school' - Ảnh do đoàn phim cung cấp

"Tôi đang rất hồi hộp chờ phản ứng của khán giả màn ảnh nhỏ như thế nào", đạo diễn trẻ Nguyễn Anh Tuấn (AT Nguyễn) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

* Đây là một trong những bộ phim hiếm hoi về giới trẻ từ thế giới mạng bước vào sóng truyền hình. Làm thế nào để khán giả truyền hình có thể hiểu được câu chuyện, khi phần một chỉ có mặt trên Youtube?

- Ở phần hai, mỗi một tập phim có vài phút tóm tắt nội dung ở tập trước, vì thế tôi tin khán giả sẽ dễ dàng nắm bắt được câu chuyện. Mặc khác, nội dung phim đề cập đến giới trẻ học đường cũng nhẹ nhàng, dễ hiểu.

La La school: Từ mạng lên sóng có thành công? - Ảnh 2.

Nhật Nam và Tuệ Nghi trong phim Học viện âm nhạc - La La school

* Làm một bộ phim dành cho truyền hình sẽ phải khác so với phim trên Youtube. Theo anh, sự khác biệt đó là gì?

- Series online lên truyền hình phải tuân thủ theo cái chuẩn mực của truyền hình. Thú thật là tôi khá áp lực để nội dung phim đúng chuẩn mực và đúng đối tượng trong khung giờ phát sóng.

Về thời lượng, trong sản phẩm trên Youtube, mình thích chi tiết nào đó thì có thể kéo dài thời lượng theo ý thích riêng. Còn sản phẩm truyền hình luôn có thời gian cố định, từng chi tiết phải chắt lọc, tiết chế cho phù hợp.

Mặc khác, truyền hình phục vụ đa dạng đối tượng, nhất là người lớn tuổi nên nội dung phim chắc chắn phải thay đổi để phù hợp.

* "La La school" sẽ có những thay đổi nào? Điều gì khiến anh cảm thấy khó khăn nhất khi thực hiện phần hai?

- Phần hai có tên Học viện âm nhạc - La La school, những bạn trẻ bước chân ra ngoài môi trường trường học tập để thấy thế giới bên ngoài rất khác so với những gì họ được học.

Ngoài những nhân vật cũ là Tuệ Nghi, Trương Kiệt, Khiết Băng… trong phim xuất hiện hai nhân vật chính mới Kata và Nhật Nam. 

Cả 10 thành viên của nhóm nhạc P336 cùng các diễn viên Tiết Cương, Hoàng Mèo, Kiều Trinh… tham gia vào bộ phim này, bởi nhân vật giờ đây không chỉ tập trung vào các câu chuyện tình yêu, tình bạn của những học viên có độ tuổi thanh niên nữa, mà mở rộng thêm khía cạnh gia đình, tăng thêm các học viên ở độ tuổi teen…

Điều tôi cảm thấy khó nhất là tập hợp diễn viên tham gia. Phần một chỉ có tám nhân vật chính, nhưng ở phần hai đến 18 bạn. Việc sắp xếp để 18 diễn viên này cùng xuất hiện trong một số cảnh quay là bài toán đau đầu.

Trailer "La La school" phần 2: Đại chiến underground 

* Hiện nay, một số đài truyền hình, nghệ sĩ đang xây dựng cho mình kênh Youtube riêng biệt, còn "La La school" lại hướng đến mục tiêu là truyền hình. Vì sao anh lại lựa chọn điều này?

- Tôi tham gia Youtube được ba năm và xây dựng khá thành công một số kênh online như Fap TV, Ghiền Mì Gõ, La La School… Các kênh này có số lượng người đăng ký rất cao: từ một triệu đến hơn bốn triệu người.

Làm nội dung trên Youtube đòi hỏi sự tươi trẻ, trai xinh gái đẹp và có chút hài hước… Còn làm truyền hình, tôi học cách làm nội dung chỉn chu, chuyên nghiệp và mở rộng đối tượng theo dõi.

Với một youtuber như tôi, bắt tay làm với truyền hình là một bước ngoặc mới, bởi tôi muốn mở rộng đối tượng theo dõi, phát triển thêm nội dung.

Truyền hình dù không tạo ra lượng view rõ ràng như trên Youtube, nhưng tạo ra giá trị. Khi đó, lượng view truy cập trên Youtube chắc chắn sẽ tăng, đồng thời điều này cũng hỗ trợ giá về trị tinh thần rất tốt.

Học viện siêu sao - La La School phần 1 là series web drama ca nhạc học đường phát hành vào tháng 4-2017. Sau khi phát sóng 25 tập trên Youtube, bộ phim này đã đạt được hơn 100 triệu lượt view cho toàn bộ series.

Phim tập trung toàn những trai xinh gái đẹp ngoại hình, sở hữu nhiều kĩ năng như hát, nhảy, diễn xuất… Trong phim thường xuyên xuất hiện những màn nhảy đẹp mắt và nhiều ca khúc tươi trẻ. Đây chính là điểm nhấn để thu hút khán giả tuổi teen.

Học viện âm nhạc - La La school phần 2 dài 50 tập (mỗi tập khoảng 15 phút), phát sóng trên HTV7 lúc 22h30 thứ năm, sáu hằng tuần cũng ngập tràn âm nhạc và điệu nhảy.

Hai tập này sau đó sẽ được biên tập và tạo thành tập phim dài 30 phút, đưa lên Youtube vào thứ bảy hằng tuần.

Tập 1 vừa qua khi đưa lên Youtube đã nhanh chóng nhận được hơn 1,5 triệu lượt người xem và hơn bốn ngàn bình luận.

Một số hình ảnh trong phim La La school:

La La school: Từ mạng lên sóng có thành công? - Ảnh 5.
La La school: Từ mạng lên sóng có thành công? - Ảnh 6.
La La school: Từ mạng lên sóng có thành công? - Ảnh 7.
La La school: Từ mạng lên sóng có thành công? - Ảnh 8.
HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên