04/05/2018 13:23 GMT+7

Kỷ luật hàng loạt cán bộ xã liên quan vụ giết thịt bò giống

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã đều nhận án kỷ luật nặng sau vụ bò giống bị các hộ dân bán giết thịt xảy ra tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Kỷ luật hàng loạt cán bộ xã liên quan vụ giết thịt bò giống - Ảnh 1.

Một trong số những con bò giống may mắn chưa bị bán giết thịt tại xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 4-5, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết vừa có kết luận thanh tra vụ 10 hộ dân tại xã Triệu Độ nhận bò giống về rồi đem bán giết thịt.

Cùng với đó là rất nhiều án kỷ luật dành cho bí thư đảng ủy xã, chủ tịch, phó chủ tịch xã và cả tập thể đảng ủy xã.

Cụ thể, ông Hồ Quốc Bảy - bí thư đảng ủy xã, bị kỷ luật khiển trách; ông Nguyễn Xuân Trường -chủ tịch UBND xã, nhận hình thức cảnh cáo. Ông Hồ Văn Hồng - phó chủ tịch UBND xã, bị cách chức đảng ủy viên và đang bị xem xét kỷ luật về mặt chính quyền.

Tập thể Đảng ủy xã Triệu Độ cũng bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Ngoài ra, UBKT Huyện ủy Triệu Phong còn yêu cầu UBND xã Triệu Độ buộc các hộ dân đã bán bò giống phải nộp lại số tiền Nhà nước đã hỗ trợ (14 triệu đồng/con).

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online thông tin, cuối năm 2017, UBND xã Triệu Độ nhận 10 con bò giống do UBND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ để cấp cho các hộ dân tại địa phương nuôi theo chương trình phát triển chăn nuôi.

Mỗi con bò đực giống trị giá 18 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 14 triệu đồng còn người dân đối ứng 4 triệu.

Tuy nhiên, sau khi nhận bò giống về, xã này cấp hầu hết cho cán bộ xã và người thân cán bộ xã. Sau đó khoảng hơn nửa tháng, 6 hộ được nhận bò đã bán bò giết thịt với lý do bò không phù hợp chăn nuôi tại địa phương.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên