Tag: bò giống

Dự án hỗ trợ bò giống sinh sản, dân nhận được bò nhỏ như bê con

Dự án cấp 62 bò giống sinh sản cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum), nhưng một số người dân được cấp bò còi cọc như bê con.

Tặng 50 con bò giống và 500 phần quà cho bà con nghèo huyện Tri Tôn

TTO - Ngày 14-8, nhóm thiện nguyện “Chia sẻ - Sharing” và các nhà tài trợ từ TP.HCM đã tổ chức lễ trao tặng 50 con bò giống và trao quà cho 500 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tri Tôn, An Giang.

Bà con Cơ Tu, Tà Riềng nhận bò giống từ chương trình sinh kế hậu COVID-19, thiên tai

TTO - Sáng 9-8, chương trình trao bò giống sinh kế hậu COVID-19, thiên tai mưa lũ lại đến với 16 hộ nông dân là người Cơ Tu, Tà Riềng tại ba xã Chà Val, Zuôih, Đắc Tôi, huyện miền núi Nam Giang, Quảng Nam.

Cấp bò lở mồm long móng cho dân nghèo

TTO - Nhiều hộ dân tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) được hỗ trợ bò giống, dê giống để nuôi thoát nghèo, nhưng khi vừa nhận về một ngày đã phát hiện bò giống bị lở mồm long móng.

Nghệ An bác chuyện trục lợi khi cấp bò lở mồm long móng cho dân

TTO - Kết quả kiểm tra của đoàn giám sát huyện Tương Dương, Nghệ An, cho thấy không có chuyện trục lợi trong vụ huyện hỗ trợ bò giống khiến cả bò giống và bò của người dân bị bệnh lở mồm long móng.

Hỗ trợ bò lở mồm long móng cho dân nghèo: huyện rút kinh nghiệm

TTO - UBND huyện Tương Dương, Nghệ An rút kinh nghiệm do thiếu sót trong thực hiện quy trình phòng dịch và cấp bò giống dẫn đến việc đàn bò giống cấp cho dân nghèo bị lở mồm long móng.

Báo Tuổi Trẻ trao tặng 30 con bò giống cho bà con vùng bão lũ

TTO - Ngày 19-4, báo Tuổi Trẻ cùng Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức chương trình "Nhịp cầu nhân ái" trao tặng 30 con bò giống làm kế sinh nhai cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ vào cuối năm 2017.

'Khi dân thì gian, cán bộ thì dối trên lừa dưới', bao giờ thoát nghèo?

TTO - Liên quan đến vụ việc 'tỉnh cấp bò giống, xã chia người nhà cán bộ làm thịt', bạn đọc Đại Lâm kể lại 2 câu chuyện thoát nghèo ở địa phương mình và đề xuất Nhà nước nên xem lại tính hiệu quả của chính sách này.

5 hộ đã bán bò giống sẵn sàng nộp lại tiền Nhà nước hỗ trợ

TTO - Sau khi dư luận lên tiếng, 5 hộ trong danh sách nhận bò giống nhưng "lỡ" bán giết thịt tại xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị cho biết sẵn sàng nộp lại phần tiền Nhà nước hỗ trợ.

'Ăn không chừa thứ gì!', liêm sỉ nằm ở đâu?

TTO - Theo bạn đọc Lê Thạch, dù cán bộ xã Triệu Độ (Quảng Trị) có đến 1001 lý do để biện minh cho việc xẻ thịt bò giống, lại càng khiến dư luận cười vào mặt và tự hỏi: "liêm sỉ nằm ở đâu?".