Xe
25/04/2012 11:01 GMT+7

Xe cổ "mãnh lực trên đường chạy"

NGỌC HOÀNG(Theo MSN, CollectionCar, SuperCar)
NGỌC HOÀNG(Theo MSN, CollectionCar, SuperCar)

TTO - “Mãnh lực trên đường chạy” là cuộc triển lãm đang diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật cấp cao ở Atlanta, Mỹ. Tất cả những chiếc xe kiệt tác có mặt tại đây đều rất xưa cũ.

Hầu hết được sản xuất từ năm 1930-1965, được tập hợp từ các bảo tàng và tín đồ xe cổ. Ngày nay, người ta hầu như không còn cơ hội được thấy chúng tung hoành trên đường phố.

Một số mẫu xe đầy kiêu hãnh từ “Mãnh lực trên đường chạy”:

JfxyjBhK.jpgPhóng to
Chiếc xe du lịch 2 chỗ Alfa Romeo 8C2900B sản xuất năm 1938. Loại xe này đắt đến nỗi người ta chỉ sản xuất đúng 30 chiếc. Năm 1948, chiếc xe, khi đó tròn 10 tuổi, đã cùng tay lái Frank Griswold chiến thắng rất nhiều loại xe tối tân ở cuộc đua Watkins Glen đầu tiên trong lịch sử. Hiện nay chiếc Alfa Romeo 8C2900B này thuộc sở hữu của một gia đình tại Washington.
oIG2q0G0.jpgPhóng to
Aston Martin DB4GT Zagato sản xuất năm 1961. Nguyên mẫu của chiếc xe này là Aston Martin DB4GT, loại xe thể thao cao cấp do Hãng Aston Martin của Anh sản xuất. Chiếc xe được trưng bày là 1 trong 20 chiếc DB4GT được thiết kế và sản xuất riêng tại xưởng Zagato ở Ý

Giá thành đắt, chiếc xe trên không có nhiều đơn đặt hàng khi mới ra mắt. Tuy nhiên, độ nổi tiếng của nó đã khiến Aston Martin bắt tay tiếp với Zagato, hai dòng xe ăn theo DB4 khác cũng được thêm mác “Zagato” của xưởng xe nước Ý này.

Chiếc xe Aston Martin DB4GT Zagato được trưng bày thuộc về một gia đình ở Beverly Hills, California, Mỹ.

epAHPtYb.jpgPhóng to
Bugatti Type 57s Atalante sản xuất năm 1937. Chỉ có 710 chiếc Type 57s được sản xuất từ năm 1934-1940. Năm ngoái, chiếc xe này được trả 4,4 triệu USD trong một cuộc đấu giá. Tại Anh, người ta từng tìm thấy một chiếc tương tự đã tơi tả trong một gara tái chế xe

Hiện chiếc xe này do một người tại vịnh Nước Sâu, Hong Kong sở hữu.

T4eg4f4r.jpgPhóng to
Cadillac Eldorado Brougham sản xuất năm 1957. Cadillac Eldorado là dòng xe được sản xuất “dài hơi” nhất của nước Mỹ, từ năm 1953-2002. Cadillac Eldorado Brougham là một trong những thiết kế đáng nhớ nhất từ GM
thXs9yN3.jpgPhóng to
Chevrolet Corvette Sting Ray sản xuất năm 1959. Huyền thoại Elvis Presley đã lái một chiếc Chevrolet Corvette Sting Ray màu đỏ trong bộ phim Clambake (Tiệc tùng) của mình năm 1967

Chiếc xe trưng bày thuộc sở hữu nhà bảo tàng của GM tại Warren, Michigan, Mỹ.

9Znc44e5.jpgPhóng to
Delage D8-120S sản xuất năm 1937. Delage D8-120S là một trong những chiếc xe đẹp nhất mà nước Pháp từng cho ra đời

Chiếc xe trưng bày đến từ Englewood Cliffs, New Jersey, Mỹ.

sKwVbhpm.jpgPhóng to
Dodge Firearrow III, sản xuất năm 1954. Vào tháng 6-1954, Betty Skelton, một tay lái thử huyền thoại đã lập kỷ lục thế giới trên một chiếc Dodge Firearrow tại cuộc đua Chelsea Proving của Chrysler. Và Betty, người phụ nữ lái thử đầu tiên trong thế giới xe hơi, đã xác lập kỷ lục của mình trên đôi giày cao gót và váy

Chiếc xe trưng bày thuộc về một gia đình ở Texas, Mỹ.

3GCZj462.jpgPhóng to
Duesenberg JN Roadster sản xuất năm 1935. Chiếc xe này là một câu chuyện đẹp. Đây là quà tặng của Clark Gable dành cho vợ, Carole Lombard, nữ diễn viên được Viện Phim Mỹ xếp là 1 trong 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại. Carole Lombard qua đời trong một tai nạn máy bay khi mới 33 tuổi. Chồng của bà, Clark Gable, đã để chiếc Duesenberg JN Roadster này lại Canada, không bao giờ mong thấy nó tại California, nơi ông sinh sống.

Chiếc xe này hiện do một gia đình tại Englewood, New Jersey, Mỹ sở hữu.

sd1FBsfU.jpgPhóng to
Ferrari 250 GT Comp/61 Short, sản xuất năm 1961. Chiếc xe này đến từ Beverly Hills, California, Mỹ
9mfrnHMy.jpgPhóng to
Dubonnet Hispano-Suiza H-6C "Xenia", sản xuất năm 1937. Chiếc xe này là kiệt tác của Andre Dubonnet, một cựu tay đua người Pháp. Thiết kế của Dubonnet Hispano-Suiza H-6C “Xenia” được Andre phác thảo nên từ bộ khung của Hispano-Suize, loại xe ông yêu thích nhất, sau đó được các kỹ sư giúp đỡ để lắp ráp phần động cơ. “Xenia” là tên được đặt theo người vợ đầu tiên của Andre

Dubonnet Hispano-Suiza H-6C "Xenia" là chiếc xe đi trước thời gian. Từ những năm 1930, kiểu dáng của nó đã mang nét hiện đại, làm gợi nhớ đến phần thân máy bay.

XysOKj4q.jpgPhóng to
Jaguar XK-SS Roadster sản xuất năm 1957. Jaguar XK-SS là loại xe đa dụng có “gốc gác” từ dòng xe đua Jaguar D-Type. So với D-Type, loại xe đa dụng được gắn thêm ghế, cửa, có cần gạt nước dài hơn và mui gấp lại được

Ngày 12-2-1957, hỏa hoạn đã thiêu rụi chín trên 25 chiếc Jaguar XK-SS đang sản xuất hoặc vừa hoàn thành tại Browns Lane. Kết quả là chỉ có tổng cộng 16 chiếc xe loại này được bán ra thị trường.

ABLghmK5.jpgPhóng to
Porsche 550, Prototype, số sêri 550-01, sản xuất năm 1953. Porsche 550 Prototype được xem là chiếc xe quan trọng nhất trong lịch sử Hãng Porsche sau khi nó cùng với tay đua Hans Herrmann chiến thắng tại cuộc đua Panemericana băng qua những con đường của Mexico
XFdBWf2N.jpgPhóng to
Mô hình Porsche Type 64 (loại xe sản xuất từ 1938-1939). Chiếc xe thể thao này được các kỹ sư của Porsche thiết kế với giấc mơ một cuộc đua từ Berlin đến Roma, dù đó là thời điểm 1940 dưới chế độ độc tài Hitler. Tất nhiên, cuộc đua không bao giờ được diễn ra, nhưng 3 chiếc xe Porsche Type 64 đã ra đời lúc đó.
xJyiO2jd.jpgPhóng to
Tucker’48 Torpedo là kiệt tác đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Preston Thomas Tucker, nhà thiết kế và sản xuất xe hơi người Mỹ. Chỉ có 51 chiếc Tucker’ 48 Torpedo được sản xuất trước khi việc làm ăn của Tucker ngừng trệ vì bê bối và kiện tụng. Vây quanh sự sụp đổ của Tucker Cooporation là ngờ vực về sự dính líu của The Big Three – ba ông lớn trong làng xe hơi Mỹ (Ford, GM, Chrysler).
NGỌC HOÀNG(Theo MSN, CollectionCar, SuperCar)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên