Đó là nhận định chung của nhiều chuyên gia tại hội thảo “Thuốc BVTV bất hợp pháp” do EuroCham (Phòng Thương mại châu Âu tại VN) và CropLife tổ chức ngày 12-9 tại TP.HCM.
Theo bà Phùng Mai Vân - phó chánh thanh tra Cục BVTV, có đến 12-14% số lượng các cơ sở sản xuất, gia công và cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV vi phạm các quy định quản lý của Nhà nước.
Trong đó, các trường hợp vi phạm về quản lý hành nghề chiếm 60-65%, còn lại từ 35-40% vi phạm do buôn bán thuốc BVTV bất hợp pháp (gồm kinh doanh thuốc cấm, thuốc giả, thuốc ngoài danh mục, không rõ nguồn gốc...). Đặc biệt trong năm 2010 và sáu tháng đầu năm 2011 số lượng buôn bán thuốc BVTV giả có chiều hướng tăng.
Theo ông D’Arcy Quinn - chuyên gia lĩnh vực chống hàng giả từ Tổ chức CropLife International, thuốc BVTV bất hợp pháp gây ra những hệ quả khôn lường.
“Quần áo giả có thể không gây chết ai nhưng thuốc BVTV giả làm giảm năng suất, phá hủy môi trường và hủy hoại sức khỏe của người sử dụng. Hơn thế nữa, thuốc BVTV bất hợp pháp còn gây ra nguy cơ đối với sức khỏe cho người tiêu dùng” - ông Quinn nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận