05/02/2013 22:30 GMT+7

Tân chủ tịch ACB nắm hơn 500 tỉ đồng

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Người nhà tân chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy đang sở hữu 78.350.716 cổ phiếu, tương đương 8,36% vốn điều lệ của ACB.

* Gia đình tân chủ tịch ACB sở hữu 8,36% vốn điều lệ

Thay chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACBÔng Phạm Trung Cang từ nhiệm phó chủ tịch EximbankCông ty của bầu Kiên nợ ACB 7.000 tỉ đồng

a8a9pAYd.jpgPhóng to
Ông Trần Hùng Huy đang nắm giữ 500 tỉ đồng tại ACB - Ảnh tư liệu

Theo công bố mới nhất của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về tình hình quản trị Ngân hàng Á Châu (ACB) năm 2012, ông Trần Hùng Huy (35 tuổi) - tân chủ tịch hội đồng quản trị ACB từ ngày 18-9-2012 - đang nắm giữ 28.772.070 cổ phiếu, tương đương tỉ lệ 3,07%.

Cha ông Huy là ông Trần Mộng Hùng - thành viên hội đồng quản trị sở hữu 16.523.854 cổ phiếu, tỉ lệ 1,76%; bà Đặng Thu Thủy (mẹ ông Huy) - thành viên hội đồng quản trị - sở hữu 10.978.656 cổ phần, tỉ lệ 1,17%; chị ông Huy là Trần Đặng Thu Thảo sở hữu 10.572.256 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 1,13%; em ông Huy là Trần Minh Hoàng sở hữu 11.503.880 cổ phiếu, tỉ lệ 1,23%.

Với giá cổ phiếu đóng cửa ngày 5-2 ở mức 17.400 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu mà gia đình ông Huy đang nắm giữ có giá trị lên tới hơn 1.363,3 tỉ đồng. Riêng số cổ phiếu ông Trần Hùng Huy đang nắm giữ có giá trị hơn 500 tỉ đồng.

Ông Trần Xuân Giá - cựu chủ tịch hội đồng quản trị ACB (từ nhiệm ngày 18-9-2012) và người nhà không nắm giữ cổ phiếu nào tại ACB.

Ba cựu thành viên hội đồng quản trị còn lại của ACB đã từ nhiệm và bị khởi tố là ông Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang đang nắm giữ không nhiều cổ phiếu ACB. Theo đó, ông Lý Xuân Hải sở hữu 588.863 cổ phiếu, tỉ lệ 0,06% vốn điều lệ, ông Lê Vũ Kỳ nắm giữ 1.304.002 cổ phiếu, chiếm 0,14% vốn điều lệ, ông Trịnh Kim Quang và vợ đang sở hữu hơn 1,5 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 0,16%...

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên