01/05/2013 17:21 GMT+7

Xử lý nợ xấu chậm vì thiếu hỗ trợ tài chính công

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TTO - Theo báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng 2012 và 3 tháng đầu năm 2013 của Ngân hàng nhà nước (NHNN) ngày 23-4-2013, lượng ngoại tệ NHNN mua được trong quý I-2013 tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đưa quy mô dự trữ ngoại hối đạt mức tương đương thông lệ quốc tế là 12 tuần nhập khẩu.

* Quý I-2013: Ngân hàng nhà nước mua vào 3,18 tỷ USD

TTO - Theo báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng 2012 và 3 tháng đầu năm 2013 của Ngân hàng nhà nước (NHNN) ngày 23-4-2013, lượng ngoại tệ NHNN mua được trong quý I-2013 tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đưa quy mô dự trữ ngoại hối đạt mức tương đương thông lệ quốc tế là 12 tuần nhập khẩu.

Cụ thể, NHNN đã mua 3,18 tỷ USD từ các tổ chức tín dụng, Bộ Tài chính và tổ chức tín dụng.

Cũng trong báo cáo này, NHNN công nhận khó khăn trong quá trình tái cơ cấu các ngân hàng, trong đó, NHNN thẳng thắn công nhận việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém là nhạy cảm, liên quan quyền nghĩa vụ, lợi ích của nhiều bên. Đặc biệt “vì quyền lợi cá nhân, một số cổ đông lớn của các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém đã thiếu hợp tác hoặc chống đối với chính sách”- NHNN viết. Đáng lưu ý, NHNN cho rằng quá trình xử lý nợ xấu, nâng cao năng lực tài chính của hệ thống tín dụng thời gian qua chậm còn do thiếu sự hỗ trợ từ nguồn lực tài chính công.

Về tỷ lệ nợ xấu, NHNN cho biết nợ xấu đã tăng tới 8%/tháng trong quý I-2012, nhưng từ tháng 11-2012 chỉ tăng dưới 2,5%/tháng. Đặc biệt, trong tháng 12-2012, giá trị nợ xấu giảm mạnh tới 16,4 ngàn tỷ do các tổ chức tín dụng sử dụng dự phòng để xử lý. Tính đến cuối tháng 12/2012, tổng nợ xấu là 118,4 ngàn tỷ, tăng trên 37 ngàn tỷ so với cuối năm 2011.

Theo số liệu giám sát của NHNN, tỷ lệ nợ xấy của các tổ chức tín dụng VN ước đã giảm từ 8,97% tháng 9-2012 xuống 7,8% cuối 2012.

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên