03/08/2018 10:50 GMT+7

Kiên quyết lấy lại mặt bằng công viên 23-9

PHƯỚC TUẦN - MAI HOA
PHƯỚC TUẦN - MAI HOA

TTO - TP.HCM đang thiếu rất nhiều công viên. Với các quận nội thành, theo tiêu chí đô thị phải đạt 2,4m2/người nhưng hiện mới đạt 0,8m2. Với quận huyện ngoại thành thì ít nhất 12m2/người nhưng mới đạt 0,3m2.

Kiên quyết lấy lại mặt bằng công viên 23-9 - Ảnh 1.

Công viên 23-9 (Quận 1, TP.HCM) có nhiều doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực, hàng quán cà phê thuê - Ảnh: TỰ TRUNG

Liên quan đến chỉ đạo thu hồi mặt bằng công viên 23-9, tại cuộc họp báo chiều 2-8, ông Võ Văn Hoan, chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cho biết sẽ kiểm tra lại các thông tin báo chí phản ánh như các đơn vị thuê đã đầu tư cả trăm tỉ đồng vào mặt bằng công viên nên sẽ bị thiệt hại nặng.

"Quan điểm chung của thành phố là tới ngày 30-4 năm sau phải kết thúc. Cơ sở của Nhà nước phải tiên phong đi đầu trong việc trả lại mặt bằng. Riêng trạm thông tin du lịch tạm thời để lại, còn các cơ sở khác phải kiên quyết làm" - ông Hoan nhấn mạnh.

Trước đó, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và môi trường) phải chấm dứt, không gia hạn hợp đồng cho thuê đối với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại công viên 23-9. 

Đối với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại công viên này nhưng trong các văn bản pháp lý không ghi rõ thời gian hoàn trả thì phải di dời trước ngày 30-4-2019.

Sau một thời gian dài khai thác, hạ tầng ở công viên này đã xuống cấp. Không gian, tiện ích sinh hoạt cộng đồng, hệ thống chiếu sáng, nhà vệ sinh, trò chơi trẻ em, khu vận động cho thanh thiếu niên vẫn còn hạn chế.

Theo Sở Giao thông vận tải, hiện nay TP.HCM đang thiếu rất nhiều công viên. Với các quận nội thành, theo tiêu chí đô thị phải đạt 2,4m2/người nhưng hiện mới đạt 0,8m2. Với quận huyện ngoại thành thì ít nhất 12m2/người nhưng mới đạt 0,3m2.

* Trong khi đó, liên quan việc triển khai các dự án tại Thủ Thiêm, Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp mới đây với Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Theo đó, TP.HCM sẽ có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng công ty Ba Son và Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân khẩn trương bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai thi công dự án cầu Thủ Thiêm 2 đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng có chỉ đạo liên quan đến dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm 4. Với dự án cầu Thủ Thiêm 4, ông Phong giao Sở Kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm công bố rõ ràng thông tin dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) để các nhà đầu tư quan tâm đăng ký, nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Với dự án đầu tư xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn theo hình thức hợp đồng BT, để triển khai nhanh việc nghiên cứu đề xuất, ông Phong giao Sở Quy hoạch - kiến trúc chủ trì hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh lập và trình tối thiểu 3 phương án kiến trúc phù hợp nhất so với nhiệm vụ thiết kế cầu đi bộ.

Phân công, phân nhiệm lãnh đạo TP.HCM

Chiều 2-8, UBND TP.HCM tổ chức quán triệt quy chế làm việc và phân công thành viên UBND TP. Quyết định triển khai quy chế và phân công công tác này vừa được chủ tịch UBND TP ký ban hành một ngày trước.

Cụ thể, chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm và dài hạn của TP. Ngoài ra, còn các lĩnh vực như quản lý công sản, tài chính - ngân sách, thuế, công tác đối ngoại, thanh tra...

Ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch thường trực - phụ trách công tác đối ngoại, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực khoa học công nghệ, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, ngân hàng, thương mại, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài... Ông sẽ xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách, xét duyệt tất cả các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP.

Phó chủ tịch TP Trần Vĩnh Tuyến phụ trách công tác cải cách hành chính, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai, giao thông, quản lý nhà...

Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thu phụ trách lĩnh vực thi đua khen thưởng và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, báo chí, lao động - thương binh và xã hội.

Phó chủ tịch Huỳnh Cách Mạng phụ trách lĩnh vực an ninh, nội chính, công tác thanh tra và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực hành chính tư pháp, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo chung...

Các phó chủ tịch còn được phân công giải quyết khiếu nại tố cáo, kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

TP.HCM lập trung tâm thông tin du lịch ở công viên 23-9 TP.HCM lập trung tâm thông tin du lịch ở công viên 23-9

TT - TP sẽ thành lập hai trung tâm thông tin du lịch tại công viên 23-9 và bến Bạch Đằng nhằm cung cấp thông tin tour tuyến, hỗ trợ du khách trong và ngoài nước

PHƯỚC TUẦN - MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên