19/10/2013 10:03 GMT+7

Khởi công xây cầu Cao Lãnh dài hơn 2000m

V.TR.
V.TR.

TTO - Sáng 19-10, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ GTVT đã khởi công dự án cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền nối huyện Cao Lãnh, TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp).

Hơn 3.000 tỉ đồng xây dựng cầu Cao Lãnh

tMtiABpo.jpgPhóng to
Phối cảnh cầu Cao Lãnh - Ảnh: T.Tú

Theo dự án được phê duyệt, cầu Cao Lãnh là cầu dây văng dài hơn 2.000m, nhịp chính dài 350m, tháp dây văng cao 120m, bề rộng mặt cầu 24,5m. Cầu có bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ. Tổng vốn đầu tư công trình này khoảng 3.000 tỉ đồng.

Ông Lê Minh Hoan cho biết dự án cầu Cao Lãnh kết hợp với cầu Vàm Cống vừa khởi công trước đó sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ, mà còn nối kết các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại với nhau, tạo động lực cho liên kết vùng.

Ngoài ra khi dự án này hoàn thành, hệ thống sân bay Cần Thơ, cảng Cái Cui sẽ được phát huy, đặc biệt là tiềm năng của vùng Đồng Tháp Mười sẽ được dự án này đánh thức và phát triển.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên