01/11/2017 09:40 GMT+7

Khai trừ Đảng nguyên huyện ủy viên phạm tội vu khống, lừa đảo

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sau khi bị TAND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa phạt 27 tháng tù về tội vu khống và lừa đảo, ông Đinh Trọng Tấn đã bị Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa khai trừ Đảng.

Khai trừ Đảng nguyên huyện ủy viên phạm tội vu khống, lừa đảo - Ảnh 1.

Ông Đinh Trọng Tấn nghe đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa

Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh Trọng Tấn - nguyên huyện ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương bằng hình thức khai trừ Đảng.

Theo nội dung thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa: ngày 25-8-2017, TAND huyện Quảng Xương ban hành Bản án số 48/2017/HSST, tuyên phạt ông Đinh Trọng Tấn 27 tháng tù về tội vu khống và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã xem xét, biểu quyết đề nghị ban thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh Trọng Tấn bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước đó, Tuổi Trẻ đã đưa tin Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với ông Đinh Trọng Tấn để điều tra về hành vi vu khống. Sau đó, ông Tấn còn bị khởi tố thêm về tội lừa đảo.

Sau khi ông Tấn bị khởi tố, ban thường vụ huyện ủy Quảng Xương đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, chức vụ huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh với ông Tấn.

Thường trực HĐND huyện Quảng Xương cũng đã có quyết định đình chỉ tư cách đại biểu HĐND huyện, xã của ông Đinh Trọng Tấn.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên