06/02/2018 19:16 GMT+7

Huế triển lãm tư liệu - hiện vật về chiến dịch Mậu Thân

MINH AN
MINH AN

TTO - Những hình ảnh tư liệu, hiện vật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP Huế từng tham gia chiến dịch xuân Mậu Thân 1968 vừa được trưng bày tại triển lãm 'Thành Huế - tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường'.

Huế triển lãm tư liệu - hiện vật về chiến dịch Mậu Thân - Ảnh 1.

Một góc không gian trưng bày tại triển lãm - Ảnh: M.AN

Triển lãm khai mạc ngày 6-2 ngay bên trong không gian Bảo tàng Văn hóa Huế.

Hoạt động này nằm trong chuỗi kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. 

Bên cạnh hơn 100 hình ảnh tư liệu liên quan đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân, dân TP Huế vào mùa xuân Mậu Thân năm 1968 còn có những hiện vật gắn liền với sự kiện như radio, ống nhòm, súng... 

Tất cả được Bảo tàng Văn hóa Huế sưu tầm. Triển lãm mở cửa đến hết 6-3.

Huế triển lãm tư liệu - hiện vật về chiến dịch Mậu Thân - Ảnh 2.

Máy đánh chữ, radio, máy điện thoại phục vụ cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1968 - Ảnh: M.AN

Huế triển lãm tư liệu - hiện vật về chiến dịch Mậu Thân - Ảnh 3.

Sơ đồ chiến thắng của dân và quân Trị - Thiên vào những ngày đầu mùa xuân 1968 - Ảnh: M.AN

Huế triển lãm tư liệu - hiện vật về chiến dịch Mậu Thân - Ảnh 4.

Lá cờ Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình được thành lập trong chiến dịch Mậu Thân 1968 ở TP Huế - Ảnh: M.AN

Huế triển lãm tư liệu - hiện vật về chiến dịch Mậu Thân - Ảnh 5.

Những kỷ vật của những người từng tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968 ở TP Huế - Ảnh: M.AN

Huế triển lãm tư liệu - hiện vật về chiến dịch Mậu Thân - Ảnh 6.

Bản đồ được sử dụng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1968 tại TP Huế - Ảnh: M.AN

50 năm Mậu Thân: Những thân phận, những cuộc đời vào sách 50 năm Mậu Thân: Những thân phận, những cuộc đời vào sách

TTO - Trong hàng loạt hoạt động kỷ niệm 50 năm tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân, những cuốn sách luôn lặng lẽ nhưng lại kể được nhiều nhất về những người đã làm nên Mậu Thân 1968.

50 năm Mậu Thân: Gặp lại 50 năm Mậu Thân: Gặp lại 'Ni cô Huyền Trang' của Biệt động Sài Gòn

TTO - Sau chiến dịch Mậu Thân 1968, nữ diễn viên Thanh Loan lúc đó 18 tuổi đi biểu diễn phục vụ chiến trường. Đây là trải nghiệm quý giá giúp bà thể hiện thành công vai ni cô Huyền Trang sau này.

MINH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên