27/12/2023 19:00 GMT+7

Hợp tác nghiên cứu khoa học nông nghiệp với trường đại học của Ấn Độ

Trong chuyến công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhóm giáo sư, trợ lý giáo sư hai trường đại học của Ấn Độ đã đến thăm và trao đổi với Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng (NC&PTCT) về tiềm năng hợp tác nghiên cứu khoa học nông nghiệp.

Hợp tác nghiên cứu khoa học nông nghiệp với trường đại học của Ấn Độ- Ảnh 1.

TS. Phạm Quang Tuân tặng quà lưu niệm cho đoàn các giáo sư, trợ lý giáo sư Ấn Độ

Trong chuyến công tác lần này, nhóm gồm 10 giáo sư, trợ lý giáo sư thuộc trường đại học Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth Dapoli, Maharashtra và Trường Jawaharlal Nehru Agricultural University, Jabalpur - Ấn Độ đã đến thăm và trao đổi với Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng (NC&PTCT).

Viện NC&PTCT trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã lai tạo và công nhận lưu hành nhiều giống ngô và giống lúa mới đã phổ biến trên sản xuất đại trà. Hiện nay, nông nghiệp Việt Nam rất quan tâm phát triển các giống rau, hoa, cây có củ (khoai lang, khoai tây, sắn) phục vụ nhu cầu trong nước.

Thông qua cuộc trao đổi này, TS. Phạm Quang Tuân, PGĐ viện NC&PTCT rất mong muốn thúc đẩy hợp tác lĩnh vực này giữa hai bên. Đại diện đoàn Ấn Độ, GS. Anita Babbarthuộc Bộ môn Di truyền và chọn giống cây trồng - Trường Jawaharlal Nehru Agricultural University, Jabalpur đã trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Viện, giới thiệu thành phần đoàn gồm nhiều chuyên ngành khác nhau như thủy sản, lâm nghiệp, thống kê, sinh lý học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, khoa học đất và bệnh cây.

Hợp tác nghiên cứu khoa học nông nghiệp với trường đại học của Ấn Độ- Ảnh 2.

Đoàn các giáo sư, trợ lý giáo sư Ấn Độ thăm khu chọn tạo cây có củ

Tại Ấn Độ, phần lớn người dân ăn chay và những nguồn như sữa, rau củ quả, ngô có nguồn cung cấp protein và dinh dưỡng. Chính vì thế nên các loại giống và nền nông nghiệp tại Ấn Độ ưu tiên phát triển và đẩy mạnh nghiên cứu.

Các giống ngô ăn tươi giàu anthocyanin, carotenoid mà Viện NC&PTCT chọn tạo có thể có tiềm năng lớn để phát triển tại thị trường Ấn Độ. Do vậy, nhóm cây này cũng được đầu tư nghiên cứu lớn và bài bản nhằm mục tiêu phát triển thị trường theo chuỗi.

Về cơ hội hợp tác trao đổi cán bộ nghiên cứu, chính phủ Ấn Độ hiện đang tài trợ rất nhiều chương trình tập huấn ngắn hạn cho các nước ASEAN trong đó có Việt Nam như chương trình ITEC, Asean-India research training fellowship (AI-RTF), và có rất nhiều suất học bổng đại học, sau đại học học tập tại Ấn Độ. Cơ hội hợp tác, giao lưu, trao đổi các chuyên gia ở các trường đại học, viện nghiên cứu giữa hai nước là rất lớn.

Hợp tác nghiên cứu khoa học nông nghiệp với trường đại học của Ấn Độ- Ảnh 3.

Đoàn các giáo sư, trợ lý giáo sư Ấn Độ thăm khu chọn tạo các giống ngô thực phẩm

Trong lần hợp tác lần này, Viện NC&PTCT và Đoàn các giáo sư, trợ lý giáo sư Ấn Độ đã thống nhất thúc đẩy hợp tác, bổ sung hỗ trợ trong việc đào tạo cán bộ, nghiên cứu cải tiến giống cây trồng mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia, góp phần nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên