12/05/2018 09:32 GMT+7

Hơn 500 thí sinh tranh tài tại kỳ thi tay nghề quốc gia

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Các thí sinh xuất sắc sẽ được chọn đi thi tay nghề ASEAN vào tháng 9-2018 và kỳ thi tay nghề thế giới vào năm 2019.

Hơn 500 thí sinh tranh tài tại kỳ thi tay nghề quốc gia - Ảnh 1.

Một thí sinh tham dự kỳ thi tay nghề quốc gia 2016 - Ảnh: HỒNG NHUNG

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, kỳ thi tay nghề quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 20-5, với 520 thí sinh đến từ 56 đoàn dự thi 26 nghề. 

Ngoài 24 nghề thi chính thức, sẽ có 2 nghề thi trình diễn là sơn ôtô và Internet vạn vật. Các thí sinh đoạt nhất, nhì, ba sẽ được nhận huy chương vàng, bạc, đồng.

Theo ông Trần Quốc Huy - chánh văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, kỳ thi nhằm tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao của quốc gia, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn tay nghề, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động. 

Kỳ thi sẽ tuyển chọn những thí sinh xuất sắc để thành lập đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN được tổ chức vào tháng 9-2018 và kỳ thi tay nghề thế giới tổ chức tại Liên bang Nga năm 2019.

Ông Huy cũng cho biết việc tổ chức kỳ thi là một cách tạo cơ hội quảng bá cho giáo dục nghề nghiệp, giúp thay đổi nhận thức xã hội về hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Thí sinh Việt Nam thi tay nghề thế giới Thí sinh Việt Nam thi tay nghề thế giới

TTO - Đoàn Việt Nam với 13 thí sinh sẽ lên đường tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44, tổ chức ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất từ ngày 8 đến 20-10.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên