13/05/2019 15:49 GMT+7

Hoàng Anh Gia Lai không còn ‘lung linh’ như xưa

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- Ba trận liền bất bại, Hoàng Anh Gia Lai đang gầy lại niềm tin với cổ động viên về một tương lai hứa hẹn dưới thời HLV Lee Tae Hoon khi đang từng bước tạo ra khoảng cách biệt khá lớn về điểm số với nhóm cuối bảng.

Hoàng Anh Gia Lai không còn ‘lung linh’ như xưa - Ảnh 1.

Niềm vui ghi bàn và chiến thắng đã trở lại với Hoàng Anh Gia Lai dưới thời HLV Lee Tae Hoon - Ảnh- ANH TIẾN

Trong 6 trận đầu V-League 2019 dưới thời HLV Dương Minh Ninh, đội bóng phố núi chỉ kiếm được 6 điểm. Nhưng sau 3 trận dưới sự dẫn dắt của tân HLV Lee Tae Hoon, Hoàng Anh Gia Lai có đến 7 điểm khi hòa Thanh Hóa 3-3, thắng Nam Định 2-0 rồi Viettel 3-0.

Tạm xếp hạng 7 trên bảng tổng sắp với 13 điểm (nhiều hơn hai đội cuối bảng là Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa từ 6-8 điểm), tuy hàng thủ còn nhiều điều đáng lo khi để thủng lưới 15 bàn nhưng "hỏa lực" đội bóng phố núi đáng gờm khi có đến 17 bàn thắng, chỉ xếp sau đương kim vô địch Hà Nội 2 bàn.

Lột xác bởi lối chơi

Năm năm xuất hiện ở V-League, dù được chỉ huy bởi HLV nào thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn trung thành với lối chơi đẹp mắt và tấn công cuồn cuộn trước mọi đối thủ. Trừ thủ môn, các cầu thủ còn lại luôn chực chờ xông lên tấn công, vây ép đối thủ chứ hiếm khi biết chơi tử thủ, phòng ngự đổ bêtông để kiếm điểm.

Cũng khó để buộc các cầu thủ HAGL - vốn xuất thân từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG - luôn đề cao kiểu đá tấn công mà họ thấm nhuần từ lúc đặt chân vào học viện. Tuy vậy, lối đá ban bật, nhiều chạm của họ khó để phát huy tác dụng trong cuộc chơi đường dài ở V-League.

Nói cách khác, kiểu chơi của họ sớm bị các đối thủ bắt bài, hóa giải dễ dàng. Và đó là lý do khiến Hoàng Anh Gia Lai luôn chật vật, lận đận và mãi đến gần cuối mùa bóng mới an toàn với việc trụ hạng.

Hoàng Anh Gia Lai không còn ‘lung linh’ như xưa - Ảnh 2.

Tốc độ cao cộng với kỹ thuật đi bóng qua người khéo léo của Văn Toàn (áo trắng) phù hợp với lối đá phòng ngự phản công bằng bóng dài vượt tuyến - Ảnh: ANH HOÀNG

Đá đẹp và bại trận hay đá thực dụng để chiến thắng? Rất nhiều chuyên gia, cựu danh thủ đã đặt câu hỏi này với lứa cầu thủ tài năng của HAGL. Trước câu hỏi có lý này, Bầu Đức tuyên bố xanh rờn: "Cầu thủ phải chơi đẹp, chẳng may rớt hạng thì làm lại từ đầu, không việc gì phải lo lắng cả…".

… và ‘xù xì" hơn xưa

Nhưng  cũng đến lúc Hoàng Anh Gia Lai phải có câu trả lời thực tế để thay đổi hình ảnh toàn hòa và thua của mình sau ¼ chặng đua đầu tiên V-League 2019. Nếu không, họ sẽ bào mòn niềm tin mà đông đảo cổ động viên ưu ái dành cho họ trên các sân bóng hay trên fanpage hoặc theo dõi qua YouTube.

Câu trả lời đã đến khi HLV Lee Tae Hoon thế chỗ Dương Minh Ninh. Lối chơi kỹ thuật, nhăm nhăm lao lên phía trước được điều chỉnh bằng việc đá phòng ngự phản công, thực hiện nhiều đường chuyền dài vượt tuyến. Họ cũng không ngần ngại phạm lỗi 12 trên khắp sân nhằm ngăn chận đối thủ phản công hay tổ chức tấn công từ xa.

Hoàng Anh Gia Lai không còn ‘lung linh’ như xưa - Ảnh 3.

Nhưng lối chơi của đội bóng phố núi đã "xù xì" với việc phạm lỗi 12 nhiều hơn trước kia - Ảnh: ANH TIẾN

8 bàn thắng vào lưới Thanh Hóa, Nam Định và mới nhất là Viettel đều đến bởi những pha phản công nhanh hay chơi bóng dài vượt tuyến. Cách chơi này phù hợp với tốc độ đi bóng cao, kỹ thuật qua người khéo léo cùng nhãn quan chiến thuật sắc sảo của Văn Toàn.

Bên cạnh đó, lối chơi của họ dưới thời HLV Lee Tae Hoon đã "xù xì" hơn trước qua việc phạm lỗi 12 rất nhiều: 18 lần trước Viettel, 12 lỗi trước Nam Định, 20 lỗi với Thanh Hóa. Những con số cho thấy Hoàng Anh Gia Lai đã đổi khác so với lối chơi kỹ thuật, hào hoa trước đây.

May mắn có vẻ như đang đồng hành cùng HLV Lee. Đúng vào lúc ông ngồi ghế "thuyền trưởng" ở Pleiku thì một loạt trụ cột dần bình phục chấn thương như trung vệ Kim Bong Jin, hậu vệ A Hoàng, tiền vệ Hoàng Thanh Tùng và Vũ Văn Thanh… giúp ông thầy người Hàn gia cố lại tuyến phòng thủ và có nhiều sự lựa chọn về con người thay đổi lối chơi qua từng thời điểm cụ thể.

Còn quá sớm để nói rằng Hoàng Anh Gia Lai trở thành thế lực đáng gờm trong chặng đua còn lại V-League 2019. Nhưng có thể nói rằng đội bóng phố núi đang dần thay đổi chính mình dưới thời cựu HLV trưởng đội tuyển Campuchia. Điều mà cổ động viên cuồng nhiệt của CLB chờ đợi là chiến thắng chứ không phải chơi đẹp và thua trận…

Hoàng Anh Gia Lai thay HLV trưởng Hoàng Anh Gia Lai thay HLV trưởng

TTO- Trưởng đoàn bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh vừa xác nhận với Tuổi Trẻ thông tin HLV Dương Minh Ninh nộp đơn từ nhiệm chức danh HLV trưởng đội bóng phố núi vào sáng 22-4.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên