12/10/2017 11:09 GMT+7

Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả lũ, nhiều xã ở Hà Tĩnh vẫn bị cô lập

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Sáng 12-10, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh bắt đầu xả lũ Hồ Kẻ Gỗ với lưu lượng 100m³/s.

Hồ Kẻ Gỗ xả lũ với lưu lượng 100m3/s - Video: VĂN ĐỊNH  

Ông Trần Anh Tuấn - trạm trưởng Trạm đầu mối hồ Kẻ Gỗ - cho biết lúc 7h30 ngày 12-10, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã mở xả tràn hai cửa xả với lưu lượng nước 100m³/s.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của dân vùng hạ du, công ty đã thông báo các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn, sẵn sàng ứng phó.

Sáng cùng ngày, thủy điện Hố Hô vẫn tiếp tục xả lũ với lưu lượng 300m3/s. 

Hiện các xã hạ du ở huyện Hương Khê vẫn đang con chia cắt. Đặc biệt "rốn lũ" Phương Mỹ ngập sâu, việc đi lại của người dân đều phụ thuộc vào thuyền nhỏ. 

Toàn bộ học sinh các cấp chưa đến trường học.

Đến sáng nay, mưa lũ vẫn gây chia cắt nhiều xã ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị ngập sâu.

Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả lũ, nhiều xã ở Hà Tĩnh vẫn bị cô lập - Ảnh 2.

Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả lũ - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả lũ, nhiều xã ở Hà Tĩnh vẫn bị cô lập - Ảnh 3.

Đến sáng 12-10, chợ Hôm, xã Phương Mỹ vẫn bị ngập sâu - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả lũ, nhiều xã ở Hà Tĩnh vẫn bị cô lập - Ảnh 4.

Mưa lũ đang chia cắt nhiều xã ở các huyện miền núi Hà Tĩnh - Ảnh: VĂN ĐỊNH

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên