24/01/2019 10:43 GMT+7

HLV Pháp Troussier: Điểm yếu của Nhật là tinh thần tập thể quá cao

HUY ĐĂNG ghi
HUY ĐĂNG ghi

TTO - Philippe Troussier - HLV người Pháp lừng danh từng dẫn dắt tuyển Nhật - đã nhận xét như vậy về cuộc đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày 24-1.

HLV Pháp Troussier: Điểm yếu của Nhật là tinh thần tập thể quá cao - Ảnh 1.

Trọng Hoàng đóng vai trò quan trọng trong trận tứ kết với Nhật Bản - Ảnh: N.K.

Trong 4 năm dẫn dắt tuyển Nhật (1998 - 2002), chiến lược gia có biệt danh "phù thủy trắng" này tạo ra nhiều phép mầu cho bóng đá Nhật Bản khi mang về danh hiệu vô địch Asian Cup 2000 và giúp họ lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup vào năm 2002.

Với sự am hiểu của mình về bóng đá Nhật Bản, ông Troussier đưa ra những phân tích sâu về cơ hội sắp tới của VN với báo Tuổi Trẻ:

Tôi vẫn theo dõi kết quả, đọc tin tức về đội tuyển Nhật Bản thời gian qua. Nếu so sánh với thời của tôi, tuyển Nhật hiện nay có đến 90% cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, đây là nguồn cung các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành cho đội tuyển quốc gia.

Hãy tự tin. Đừng thay đổi thứ gì cả và thành công sẽ đến từ sự đầu tư và khát khao chiến thắng. Chúc các bạn may mắn!
Lời khuyên của HLV Philippe Troussier dành cho tuyển Việt Nam

Thời của tôi, tuyển Nhật chỉ có mỗi Nakata chơi bóng ở châu Âu, còn lại đều chơi ở trong nước. Bây giờ, tất cả các quốc gia trên thế giới đều nhìn nhận Nhật Bản là đội trong top 25 thế giới. Cứ mỗi 4 năm, tuyển Nhật lại có mặt tại World Cup (họ đã 6 lần dự World Cup). Tuyển Nhật cũng 4 lần vô địch Asian Cup.

Tôi biết HLV tuyển Nhật hiện nay, ông Moriyasu. Ông ấy là một cựu danh thủ và từng huấn luyện CLB Hiroshima rất thành công. Ông ấy đã tạo ra nhiều sự thay đổi tích cực cho tuyển Nhật. Tôi đánh giá cao quyết định táo bạo không triệu tập hai siêu sao Shinji Kagawa và Shinji Okazaki của ông Moriyasu.

Đó là một lựa chọn hợp lý bởi hai cầu thủ này không có phong độ cao. HLV Moriyasu thích trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ tài năng như Takumi Minamino, Koya Kitagawa, Ritsu Doan...

Tôi nghĩ, Moriyasu xem Asian Cup như một liều "thuốc thử" hướng đến World Cup 2022.

Về đội hình tuyển Nhật lúc này, tôi đánh giá cao nhất trung vệ Takehiro Tomiyasu, tiền vệ Gaku Shibasaki cùng hai tiền đạo Minamino, Yoshinori Muto - trục xương sống của đội. Thật may cho tuyển VN khi Muto vắng mặt ở trận này. Tuy Nhật Bản rất mạnh và ổn định, nhưng điều đó không có nghĩa họ không có điểm yếu. Và theo tôi, điểm yếu của Nhật nằm ở chính tinh thần... tập thể quá mức.

Chờ đội tuyển Việt Nam làm điều bất ngờ trước Nhật Bản Chờ đội tuyển Việt Nam làm điều bất ngờ trước Nhật Bản

TTO - Đánh bại ứng viên chức vô địch Asian Cup 2019 Nhật Bản là điều rất khó. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam sẽ siết chặt tay nhau và mơ có thể làm nên bất ngờ trong trận tứ kết diễn ra vào 20h 24-1, trên sân Al Maktoum.

HUY ĐĂNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên