19/02/2019 16:41 GMT+7

Hàng chục học sinh nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc

A LỘC
A LỘC

TTO - Sau bữa cơm, hàng chục học sinh Trường tiểu học Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị đau bụng, nôn ói được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hàng chục học sinh nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc - Ảnh 1.

Hàng chục học sinh nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm - Ảnh: A LỘC

Ngày 19-2, Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu cho hàng chục học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, nhiều học sinh lớp 2 của Trường tiểu học Long Bình Tân (P.Long Bình Tân, TP Biên Hòa) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Bác sĩ Trần Ngọc Dũng, trưởng khoa cấp cứu – hồi sức Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark, cho biết tổng cộng có 22 học sinh nhập viện cấp cứu với các biểu hiện đau bụng, nôn ói. Trong đó, 3 em bị nặng hơn đã được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp tục điều trị.

Hàng chục học sinh nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc - Ảnh 2.

Một bé trai liên tục nôn ói tại bệnh viện - Ảnh: A LỘC

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã truyền dịch, ủ ấm và động viên tinh thần các bé để tránh làm các bé sợ, hoảng loạn. 

Đến khoảng 16h cùng ngày, hầu hết các em đã ổn định, không còn nôn ói và được chuyển lên khoa nhi của bệnh viện để tiếp tục theo dõi thêm.

Nhận được thông tin, đoàn công tác của Sở Y tế Đồng Nai, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã xuống bệnh viện kiểm tra tình hình của các học sinh, lấy thông tin liên quan.

Bước đầu xác định trước khi nhập viện, các học sinh trên ăn cơm cùng với chà bông tại nhà giáo viên. Đoàn công tác đã cử người lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Hàng chục học sinh nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc - Ảnh 3.

Bác sĩ khám và điều trị cho một bệnh nhi - Ảnh: A LỘC

Hàng chục học sinh nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc - Ảnh 4.

Một bé trai mệt mỏi sau khi nôn ói - Ảnh: A LỘC

Hàng chục học sinh nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc - Ảnh 5.

Sau khi được điều trị tạm ổn định, các bé được chuyển lên khoa nhi tiếp tục theo dõi - Ảnh: A LỘC

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên