14/05/2019 19:00 GMT+7

Hà Nội đã tiêu hủy 120.782 con heo mắc dịch tả châu Phi

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Tại Hà Nội, bệnh dịch tả heo châu Phi tiếp tục có chiều hướng phát sinh mạnh. Tính đến ngày 13-5, Hà Nội đã tiêu hủy 120.782 con heo, tổng cộng trên 8.100 tấn.

Hà Nội đã tiêu hủy 120.782 con heo mắc dịch tả châu Phi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn thông tin về tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn Hà Nội - Ảnh: DANH TRỌNG

Chiều 14-5, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đã báo cáo diễn biến và kết quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - chi cục trưởng Chi cục Thú y và chăn nuôi Hà Nội - cho biết theo thống kê đến thời điểm tháng 4-2019, tổng đàn heo toàn thành phố có hơn 1,87 triệu con/80.650 hộ, cơ sở chăn nuôi thuộc 24 quận, huyện, thị xã có chăn nuôi heo.

Theo lãnh đạo Chi cục Thú y và chăn nuôi Hà Nội, trên địa bàn TP Hà Nội, ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên xuất hiện tại hộ chăn nuôi heo rừng sử dụng thức ăn tận dụng tại phường Ngọc Thụy, quận Gia Lâm ngày 24-2.

Tính đến ngày 13-5, bệnh đã xảy ra tại 7.760 hộ chăn nuôi thuộc 24 quận, huyện, phải tiêu hủy 120.782 con heo (chiếm 6,54% tổng đàn), tổng cộng trên 8.100 tấn.

"Thời gian qua, bệnh có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng, ở quy mô chăn nuôi lớn hơn, kể cả một số hộ có điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học tốt... Hộ có số lượng heo tiêu hủy lớn nhất là 629 con tại Đông Anh", ông Sơn cho biết.

Thời gian qua, giá heo hơi trên địa bàn thành phố luôn biến động khó lường, hiện giá heo đang xuống thấp với khoảng 30.000 đồng/kg làm cho người chăn nuôi không tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời, một bộ phận người tiêu dùng còn chưa nhận thức đúng, đủ về dịch bệnh nên có tâm lý e ngại, hạn chế sử dụng thịt heo nên việc tiêu dùng thịt heo giảm dẫn tới ứ đọng heo khỏe mạnh đến kỳ xuất bán.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Nội cũng cho biết, việc tiêu hủy số lượng lớn heo gặp khó khăn trong bố trí quỹ đất, quản lý hố chôn và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện khảo sát, bố trí vị trí chôn lấp với diện tích lớn để đề phòng trường hợp bệnh xảy ra tại những trang trại chăn nuôi lớn, số heo phải tiêu hủy lên đến vài ngàn con.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên