25/12/2018 07:02 GMT+7

Giao hữu tuyển Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Cơ hội cho ông Park tìm nhân tố mới

HLV PHAN THANH HÙNG
HLV PHAN THANH HÙNG

TTO - Trận giao hữu với tuyển CHDCND Triều Tiên vào 19h hôm nay (25-12, VTV6 THTT) trên sân Mỹ Đình là cơ hội tốt cho HLV Park Hang Seo tìm ra nhân tố mới cho tuyển VN trong quá trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019.

Giao hữu tuyển Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Cơ hội cho ông Park tìm nhân tố mới - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo bắt tay HLV Kim Yong Jun tại cuộc họp báo - Ảnh: NAM KHÁNH

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo đã triệu tập 7 cầu thủ mới cho chiến dịch Asian Cup 2019 sẽ khởi tranh vào tháng 1 tới.

Phần lớn trong đó là những cầu thủ trẻ nhằm chuẩn bị cho hai giải đấu lớn trong năm 2019 là vòng loại U-23 châu Á 2020 và SEA Games 2019.

Chấn thương không thể góp mặt của trung vệ Đình Trọng thực ra không khiến ông Park phải khó nghĩ vì nhà cầm quân người Hàn Quốc này vẫn còn Bùi Tiến Dũng - người đã chơi nổi bật tại VCK U-23 châu Á 2018 và tỏ ra ăn ý với hai trung vệ còn lại là Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải.

Thậm chí, ông Park còn có thêm Thành Chung, cầu thủ mà ông từng làm việc ở đội tuyển U-23, để sử dụng khi cần thiết.

Hơn nữa, do đây chỉ là một trận giao hữu nên thử nghiệm là mục tiêu chính chứ không phải đặt nặng chuyện thắng thua.

Điều duy nhất làm ông Park phải suy nghĩ chính là tìm người đá hậu vệ phải khi phát hiện mới ở vị trí này là Trọng Hoàng đang bị giãn dây chằng gối sau AFF Cup 2018 và chưa biết có kịp hồi phục cho Asian Cup 2019 hay không.

Không có Văn Thanh và Xuân Mạnh vì chấn thương, Trọng Hoàng được ông thử nghiệm ở vị trí hậu vệ phải. Và anh đã chơi nổi bật tại AFF Cup 2018 khi mạnh mẽ lên công về thủ để góp phần vào thành công của đội tuyển VN tại giải.

Trong sơ đồ 3-4-3 mà ông Park áp dụng cho đội tuyển VN, các cầu thủ chơi ở hai biên đóng vai trò cực kỳ quan trọng bởi khi đội chơi phòng ngự, họ sẽ đá như các hậu vệ. Và khi đội chuyển sang tấn công, họ sẽ dâng cao chơi như những tiền vệ.

Do đó, các hậu vệ biên đòi hỏi phải rất khỏe để lên công về thủ nhịp nhàng.

Không còn Trọng Hoàng, tuyển VN hiện tại còn quá ít cầu thủ có thể đáp ứng những tiêu chí này. Phan Văn Đức tuy cũng là một ứng viên nhưng tôi nghĩ anh ấy chơi tốt ở vị trí tiền đạo cánh hơn là đá hậu vệ. Tiền vệ Đức Huy hay Hồng Duy cũng có thể đá hậu vệ phải.

Tuy nhiên, tôi chờ đợi Ngô Tùng Quốc - nhân tố mới mà ông Park vừa triệu tập và cũng là một hậu vệ phải đúng nghĩa.

20 tuổi, cao 1,70m và việc chơi sở trường hậu vệ phải là một lợi thế của Tùng Quốc trong bối cảnh mà tuyển VN đang khủng hoảng ở vị trí này.

Ông Park nổi tiếng là người có thể nhìn ra điểm mạnh của các học trò để giúp họ phát huy năng lực một cách tốt nhất. Do đó, lần này biết đâu ông Park lại thành công trong việc tìm ra một hậu vệ phải mới trong bối cảnh Asian Cup 2019 đã rất gần.

Cầu thủ đã ghi 4 bàn thắng tại AFF Cup 2018 - tiền đạo Anh Đức đã không được ông Park gọi trong lần tập trung này.

Nhưng khoảng trống mà Anh Đức để lại sẽ không đáng lo bởi tuyển VN vẫn còn đó hai chân sút cho tương lai là Tiến Linh và Hà Đức Chinh, cùng những cái tên mới mà ông vừa triệu tập là Đinh Thanh Bình (Hoàng Anh Gia Lai), Ngân Văn Đại (Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Ông Park có thể sẽ tung ra nhiều cầu thủ dự bị hoặc mới triệu tập trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vì ngoài việc thử nghiệm nhân tố mới, ông cũng muốn cho các trụ cột nghỉ ngơi sau khi đã chiến đấu rất nhiều giải đấu kể từ đầu năm.

Điều quan trọng là những cầu thủ ít được ra sân hay mới triệu tập sẽ thể hiện thế nào để chính ông và người hâm mộ có thể chờ đợi ở VCK Asian Cup 2019 sắp tới.

Phải tuyệt đối tránh chấn thương

Tại cuộc họp báo trước trận giao hữu với đội tuyển Triều Tiên, HLV Park Hang Seo cho biết mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là thử nghiệm đội hình chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019.

Ông Park nói các cầu thủ vừa phải thể hiện bản thân nhưng cũng phải tránh tuyệt đối xảy ra chấn thương trong trận đấu này. Ông Park hi vọng hai đội sẽ có sự chuẩn bị tốt để cống hiến cho khán giả trận đấu hấp dẫn.

Ông Park cũng thông tin việc trung vệ Lục Xuân Hưng đang bị chấn thương dây chằng khá nặng và sáng nay (25-12) mới có kết luận chính thức của bác sĩ về cơ hội của Hưng tại Asian Cup 2019.

Vì Xuân Hưng là một trong các ứng viên thay thế vị trí của Đình Trọng đang gặp chấn thương nên ông đang cân nhắc có thể lại triệu tập Đình Trọng lên tuyển.

Trong khi đó, HLV Kim Yong Jun (tuyển Triều Tiên) phát biểu: "Chúng tôi biết ông Park Hang Seo là HLV đã đưa VN giành HCB U-23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018. Dù vậy chúng tôi chỉ quan tâm đến chiến thuật của trận đấu thay vì quan tâm đến quê hương của HLV trưởng đội tuyển VN".

Trong đội hình đến VN lần này, đội tuyển Triều Tiên quy tụ những gương mặt được đánh giá tốt nhất thời điểm hiện tại. Trong số đó có hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Ri Yong Jik và Pak Kwang Ryong.

Ri Yong Jik là tiền vệ trung tâm đang khoác áo CLB Tokyo Verdy, còn tiền đạo Pak Kwang Ryong (26 tuổi, cao 1,88m) đang chơi tại Giải vô địch quốc gia Áo. (KHƯƠNG XUÂN)

HLV PHAN THANH HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên