24/10/2018 11:17 GMT+7

Giáo dục đại học Việt Nam xếp thứ 53/150 quốc gia

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Ngày 23-10, A3 Ranking đã công bố bảng xếp hạng giáo dục đại học năm 2019. Theo đó, giáo dục đại học Việt Nam được xếp thứ 53 trên 150 quốc gia.

Giáo dục đại học Việt Nam xếp thứ 53/150 quốc gia - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong giờ học với giảng viên người nước ngoài. Năm nay Trường ĐH Tôn Đức Thắng lần đầu tiên lọt vào top 1.500-2.000 đại học trên thế giới - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Việt Nam xếp thứ hạng cao hơn ba nước mà Việt Nam đã ký hiệp định công nhận văn bằng lẫn nhau là Ukraina (thứ 55), Belarus (thứ 85), Cuba (thứ 106) và hơn cả Philippines (thứ 69).

Phương pháp xếp hạng này dựa trên số lượng công trình được công bố và số các giải thưởng khoa học nhận được.

Theo TS Lê Trường Tùng - chủ tịch hội đồng quản trị Trường ĐH FPT, bảng xếp hạng này có tên gọi là A3 Ranking, vừa ra mắt tháng 6-2018, dựa trên kinh nghiệm của nhiều bảng xếp hạng đại học khác. 

A3 là 3 chữ A: Academic Ranking for Academics by Academics, gồm các xếp hạng Top 2000, Top 500, Top Under 50, Top Under 20 và The Countries Ranking.

Cũng trong ngày 23-10, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) của Anh quốc công bố kết quả xếp hạng 505 ĐH tốt nhất châu Á năm 2019 (QS Asia 2019).

Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam góp mặt bảy trường đại học là ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Cần Thơ, ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế.

Trong số này có bốn trường lọt vào top 2.000, trong đó hai ĐH Quốc gia (Hà Nội và TP.HCM) vào top 1.500, còn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào top 1.500-2.000.

Cũng theo bảng xếp hạng trên, ĐH Quốc gia Hà Nội xếp thứ nhất trong các trường ĐH Việt Nam với vị trí 124 (tăng 15 bậc so với vị trí 139 năm 2018). 

Bảng xếp hạng năm nay đã mở rộng tới 505 trường với 92 trường lần đầu tiên được xuất hiện, trong đó có Trường ĐH Tôn Đức Thắng của Việt Nam.

'Nhìn giáo dục đại học mà nóng ruột'

TTO - Giáo sư NGUYỄN VĂN TUẤN (ĐH New South Wales, Úc) cảm thán như thế sau thời gian nghiên cứu về giáo dục đại học ở Việt Nam.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên