10/01/2018 08:29 GMT+7

Giải cứu vỉa hè "gãy gánh" đẩy người đi bộ bị phạt

Theo TTC
Theo TTC

TTO - Tới đây, hành vi gây cản trở giao thông của người đi bộ có thể bị xử lý hình sự tới mức 15 năm tù, trong khi chiến dịch giải cứu vỉa hè bị 'nửa đường đứt gánh'...

Giải cứu vỉa hè gãy gánh đẩy người đi bộ bị phạt - Ảnh 1.

Nhiều ý kiến thắc mắc: Vậy hành vi lấn chiếm vỉa hè (của hàng quán, các công trình đào bới, lắp đặt...) khiến người đi bộ không có lối thoát thì sao? Riêng người đi bộ ở TP.HCM càng thất vọng khi chiến dịch giải cứu vỉa hè "nửa đường gãy gánh", dễ đẩy họ vào vi phạm.

Lưỡng đầu thọ địch, tính sao?

Đi bộ không khéo còn vào nhà giam.

Ai là nhân vật của năm? Ai là nhân vật của năm? Khi đường sắt Cát Linh - Hà Đông lùi tiếp Khi đường sắt Cát Linh - Hà Đông lùi tiếp Nhân vật của năm: quý ông BOT Nhân vật của năm: quý ông BOT
Theo TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên