14/11/2018 13:32 GMT+7

Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 VN - Nhật Bản 2018

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Giải diễn ra tại trung tâm thành phố mới Bình Dương từ ngày 14 đến 16-12 nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật với sự bảo trợ của UBND Bình Dương, Đại sứ quán Nhật Bản cùng hai CLB B. Bình Dương và Kawasaki Frontale.

Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 VN - Nhật Bản 2018 - Ảnh 1.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM - ông Junichi Kawanue (giữa) cùng ông Hồ Hồng Thạch (chủ tịch CLB bóng đá B.Bình Dương - trái) và ông Warashina Yoshihiro (đại diện Kawasaki Frontale - phải) giới thiệu áo đấu của trận cầu đặc biệt giữa cầu thủ xuất sắc VN - Nhật Bản. Ảnh: ANH DŨNG

Tham dự giải đấu quốc tế U13 lần này gồm có 160 cầu thủ nhí của 8 đội bóng gồm: 4 đội đến từ Nhật Bản là U13 Kawasaki Frontale, U13 Kawasaki Select, U13 Tokyu sports system Reyes FC Yokohama, U13 Hokkaido Consadole Sapporo và 4 đội VN gồm U13 Bình Phước, U13 Hà Nội, U13 Olympic Lyon tại TP.HCM và U13 Bình Dương. 

Tám đội bóng nhí được chia làm hai bảng, đá vòng tròn một lượt (mỗi đội đá 2 trận vào sáng- chiều, mỗi hiệp 25 phút), chọn hai đội nhất nhì bảng vào bán kết và chung kết. Đặc biệt, sau trận chung kết còn có trận đấu đặc biệt giữa với VN và Nhật Bản bao gồm các cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của 8 đội.

Từ năm 2013 đến nay, hằng năm, CLB Kawaski Frontale đều cử các đội bóng đá trẻ sang Bình Dương đá giao hữu, giao lưu văn hóa. Đồng thời cũng đưa nhiều HLV sang để hướng dẫn các lớp học bóng đá ngắn ngày giữa cầu thủ trẻ Bình Dương cùng Kawasaku Frontale.

Đặc biệt, năm 2018, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, với mong muốn được tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu với thế hệ bóng đá trẻ VN và triển khai mô hình hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, Kawasaki Frontale đã lên kế hoạch và được sự tán thành của UBND Bình Dương và B.Bình Dương cùng tổ chức Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 2018 giữa cầu thủ trẻ hai nước.

Phát biểu trong cuộc họp báo vào trưa 14-11, tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM - ông Junichi Kawaue - cho rằng: "Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản" lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam ngoài ý nghĩa là một hoạt động giao lưu, thể hiện mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Giải bóng đá lần này còn là dịp để các CLB bóng đá Nhật Bản giới thiệu rõ nét hơn về bóng đá, văn hóa bóng đá, tinh thần thể thao của Nhật Bản đến với cộng đồng người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam. Qua đó giúp các em nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai...".

Cầu thủ U13 phải thi đấu dưới thời tiết 40 độ C Cầu thủ U13 phải thi đấu dưới thời tiết 40 độ C

TTO - Các cầu thủ U13 của bóng đá VN sẽ phải thi đấu dưới thời tiết trên 40 độ C tại vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2018.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên