02/08/2019 20:00 GMT+7

Giá nhà đất trong hẻm TP.HCM chênh lệch ra sao với nhà mặt tiền?

PHƯƠNG UYÊN
PHƯƠNG UYÊN

Nếu biên độ tăng giá các căn nhà riêng trong hẻm luôn cao hơn nhà mặt tiền, thì tỉ lệ chênh lệch giá bán nhà mặt tiền lại cao gấp 2,2 lần nhà trong hẻm.


Giá nhà đất trong hẻm TP.HCM chênh lệch ra sao với nhà mặt tiền? - Ảnh 1.

Theo dữ liệu nghiên cứu trực tuyến của batdongsan.com.vn, cùng trên một tuyến đường thì giá chào bán các căn nhà mặt tiền tại TP.HCM cao hơn từ 1,2 - 2,2 lần so với nhà riêng trong hẻm. 

Mức chênh lệch này cũng thay đổi tùy thuộc vào các tuyến đường ở từng khu vực khác nhau. Trên các tuyến đường thuộc quận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 5, tỉ lệ chênh lệch giá nhà hẻm và nhà mặt tiền là từ 2 - 2,5 lần, trong khi ở các quận ngoại thành như Tân Phú, quận 8 và quận 12, mức chênh chỉ tầm 1 - 1,5 lần.

Không chỉ chênh lệch giá bán, biên độ tăng giá nhà mặt tiền và nhà trong hẻm cũng khác nhau. Từ năm 2015 đến nay, nhà trong hẻm có mức tăng từ 33-49%, còn nhà mặt tiền đường tăng từ 21-61%, tùy khu vực. 

Xét về khu vực thì mức tăng của sản phẩm nhà riêng thuộc quận ngoại thành cao hơn hẳn so với biên độ tăng trong khu trung tâm. Cụ thể, khu vực quận 12, quận 7, Tân Bình, Tân Phú giá nhà phố ghi nhận mức tăng từ 49-61%, trong khi các quận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 10, Phú Nhuận, mức tăng chỉ tầm 21-37%.

Dữ liệu Báo cáo thị trường bất động sản quý 2-2019 của batdongsan.com.vn cũng cho thấy giá bán nhà riêng nội thành TP.HCM tiếp tục có xu hướng tăng thêm từ 2-5%. Ở khu vực trung tâm, giá nhà mặt tiền quận 1, quận 3 trung bình từ 350 - 500 triệu/m2, nhà trong các hẻm chào bán từ 200 - 250 triệu/m2

Riêng quận 10, Tân Bình, Phú Nhuận giá nhà tiệm cận mức 150 - 300 triệu/m2. Các quận ngoại thành như quận 6, quận 2, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Tân, Thủ Đức, quận 9, quận 12 giá nhà riêng dao động ở mức từ 40 - 120 triệu/m2.

Trái chiều mức tăng giá nhà mặt phố Hà Nội Trái chiều mức tăng giá nhà mặt phố Hà Nội

Vào ngày 10-7, tại khách sạn Metropole (Hà Nội), batdongsan.com.vn chính thức công bố Báo cáo thị trường bất động sản quý 2-2019.


PHƯƠNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên