16/11/2018 09:42 GMT+7

Độc đáo nến nghệ thuật học trò mừng trường 100 tuổi

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Nhóm học sinh CLB hóa học Trường THPT Marie Curie tự tay làm những lọ nến nghệ thuật đẹp mắt để chào mừng 100 ngày thành lập trường.


Thầy Nguyễn Công Thái Sơn - giáo viên hóa học phụ trách CLB, cho biết CLB chọn nến nghệ thuật vì vừa đẹp, vừa có thể truyền tải được hình ngôi trường và cũng rất dễ làm. 

"Công thức không phức tạp nên tôi hướng dẫn qua một lần là các em có thể nắm được và tự làm" - thầy Sơn nói.

Bạn Hạ Hạ Vi, lớp 11D5, trường THPT Marie Curie chia sẻ để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh thường mất khoảng 30 phút.

Đầu tiên phải cố định tim đèn vào lọ, sau đó phủ một lớp cát làm nền rồi trang trí thêm hình và một vài vỏ sò, hạt sỏi cho bắt mắt.

Tiếp theo là công đoạn nấu paraphin - sáp, khi nóng chảy sẽ thêm màu sắc cho nến, cho thêm một chút hương liệu tạo mùi thơm và kim tuyến để sản phẩm đẹp hơn.

Cuối cùng là cho hỗn hợp paraphin đã nấu vào từng lọ thủy tinh đã chuẩn bị từ trước và đợi nguội là có một sản phẩm nến nghệ thuật độc đáo.

"Công việc yêu cầu tụi mình phải tỉ mỉ. Riêng công đoạn cho nấu paraphin cẩn thận vì hỗn hợp khi đó khá nóng có thể gây phỏng" - Vi nói.

Bạn Vũ Minh Đức, lớp 10D3 cho hay công việc làm nến cho bạn cơ hội tiếp xúc thực tế ngoài những kiến thức lý thuyết trong lớp học.

Ngoài nến nghệ thuật, thầy Sơn cho biết thầy trò sẽ đem đến lễ kỷ niệm thành lập trường (ngày 17-11) những sản phẩm "made in tổ hóa" thú vị khác như hạt nảy mầm trong ống nghiệm, gel rửa tay…

Độc đáo nến nghệ thuật học trò mừng trường 100 tuổi - Ảnh 1.

Nến nghệ thuật do học sinh CLB hóa học Trường THPT Marie Củie làm ra - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Độc đáo nến nghệ thuật học trò mừng trường 100 tuổi - Ảnh 2.

Bắt đầu bằng công việc làm tim nến - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Độc đáo nến nghệ thuật học trò mừng trường 100 tuổi - Ảnh 3.

Sau đó cho cát vào lọ làm nền... - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Độc đáo nến nghệ thuật học trò mừng trường 100 tuổi - Ảnh 4.

Thêm một vài vật trang trí trong lọ nến - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Độc đáo nến nghệ thuật học trò mừng trường 100 tuổi - Ảnh 5.

Thầy Sơn cho biết CLB hóa học thường có khoảng 30 học sinh tham gia. Hằng tháng, CLB tổ chức nhiều chuyên đề thực tế cho học sinh trải nghiệm - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Độc đáo nến nghệ thuật học trò mừng trường 100 tuổi - Ảnh 6.

Nấu sáp là công đoạn đòi hỏi cẩn thận vì học sinh có thể bị phỏng - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Độc đáo nến nghệ thuật học trò mừng trường 100 tuổi - Ảnh 7.

Cuối cùng cho hỗn hợp sáp nóng chảy vào lọ và đợi nguội - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Độc đáo nến nghệ thuật học trò mừng trường 100 tuổi - Ảnh 8.

Thành quả đẹp mắt - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Độc đáo nến nghệ thuật học trò mừng trường 100 tuổi - Ảnh 9.

Sản phẩm như món quà học sinh dành tặng cho Trường THPT Marie Curie nhân sinh nhật lần thứ 100. Đây cũng là ngôi trường duy nhất ở Sài Gòn không đổi tên ban đầu do người Pháp đặt - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Học sinh cấp 3 Sài Gòn hào hứng  đua xe thế năng Học sinh cấp 3 Sài Gòn hào hứng đua xe thế năng

TTO - Các 'tay đua' học trò tự thiết kế xe, sau đó đua trên mặt phẳng nghiêng sao cho xe chạy được quãng đường xa nhất.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên