16/06/2018 18:50 GMT+7

Đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo có bảo mẫu tát trẻ

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao ở Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM, nơi cô giáo tát liên tiếp vào mặt trẻ mầm non, vừa bị đình chỉ hoạt động.

Đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo có bảo mẫu tát trẻ - Ảnh 1.

Bảo mẫu tát trẻ - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Tuổi Trẻ vào lúc 16g30 ngày 16-6, bà Đặng Thị Xuân Mai, phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn, TP.HCM, cho biết đang trên đường đi đến Lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao để thực hiện quyết định đình chỉ này.

Bà Mai cho biết lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao được thành lập từ nhiều năm nay và có giấy phép hoạt động. 

Lớp mới chuyển địa điểm hoạt động cách đây vài tháng ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn và lớp này sẽ bị đình chỉ hoạt động từ chiều 16-6 để bảo đảm an toàn cho học sinh. 

Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn cũng đã chỉ đạo hiệu trưởng Trường mầm non công lập Sơn Ca ở gần đó tiếp nhận tất cả học sinh của lớp Ánh Sao qua học từ thứ hai ngày 18-6, theo bà Mai. 

Lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao hiện có hơn 40 trẻ đang theo học. Cô D., bảo mẫu tát trẻ liên tục cũng bị đình chỉ công việc ngay trong sáng 16-6.

Trước đó, trưa 16-6, dân mạng truyền tay nhau clip cô giáo mầm non tát một bé gái liên tiếp vào mặt khiến bé ngã dúi dụi xuống đất.

Clip quay cảnh bữa ăn của trẻ mầm non tại lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM trong đó khi một cô giáo đang đút cho một trẻ khác ăn thì bé gái đi đến. 

Ngay lập tức cô giáo quay ra, vẻ mặt rất tức giận, cô nói gì đó và tát liên tiếp vào mặt bé khiến bé ngã dúi dụi xuống đất.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Trương Thị Mỹ Hiền, chủ lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao, thừa nhận sự việc xảy ra trong bữa ăn sáng ngày 16-6 tại cơ sở của của bà và cô giáo trong clip là cô bảo mẫu tên D., bé bị đánh là bé B. ở lớp mầm. 

Bà Hiền nói rằng sự việc "xảy ra quá nhanh khiến tôi cũng không thể ngờ được". Theo bà Hiền, khi gọi cô D. lên làm việc thì cô này nói rằng do con bệnh mấy bữa nay nên "bị áp lực và thiếu kiềm chế".

Theo đó, buổi sáng 16-6, phụ huynh gửi thuốc để cô giáo cho bé uống. Sau khi cho bé B. uống thuốc theo lời dặn của phụ huynh, cô D. dặn bé ngồi chờ. Đến khi thấy bé B. đi đến kèm theo tiếng "ọe", cô D sợ bé ói nên không kìm chế, đánh cháu. 

Theo bà Hiện, cô D. năm nay  gần 30 tuổi, con vẫn còn nhỏ, gia cảnh cũng khó khăn, mới vào làm ở Ánh Sao được vài tháng. 

Liên hệ với anh Lê Văn Hoàn, phụ huynh của bé B. bị tát liên tiếp trong clip, anh Hoàng bức xúc cho biết con mình mới đi học ở trường này được 2 tháng và gần đây có các biểu hiện lạ như khóc lóc không chịu đi học, đòi ở nhà, đôi khi chỉ tay vào mặt bố, mẹ rồi trợn mắt quá: "Im ngay!".

Chính vì thế, vào sáng 16-6, sau khi đưa con đi học về, anh Hoàn mở camera lên xem và thấy cô D. đang bạo hành với một bé khác, còn con mình thì bị ói và được cô dẫn vào toilet lau rửa.

"Tôi hỏi cô D. tại sao lại đánh con tôi, cô D. chối bảo không đánh. Cô Hiền, chủ trường hỏi thì cô D. vẫn chối. Tôi yêu cầu trích xuất camera thì cô Hiền đáp ứng. Coi camera tôi mới bàng hoàng phát hiện con mình bị tát rất mạnh vào mặt, tát liên tiếp đến mức bé ngã xuống. Tôi vội vàng cắt đoạn clip để làm bằng chứng…", anh Hoàn kể.

Theo anh Hoàn, khi đón con về là anh lên công an xã trình báo sự việc và đề nghị xử lý nghiêm theo đúng pháp luật. 

Phẫn nộ với clip cô giáo tát liên tiếp vào mặt trẻ mầm non Phẫn nộ với clip cô giáo tát liên tiếp vào mặt trẻ mầm non

TTO - Đoạn clip được chia sẻ ghi cảnh cô giáo lớp mầm non Ánh Sao, huyện Hóc Môn tát liên tục vào mặt một bé gái khiến em ngã dúi dụi làm dư luận phẫn nộ.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên