19/03/2018 18:01 GMT+7

Điều tra nguyên nhân 4 vụ tai nạn trong vài giờ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Đây là chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, trong công điện ngày 19-3 về khắc phục hậu quả các vụ tai nạn trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Điều tra nguyên nhân 4 vụ tai nạn trong vài giờ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách với xe cứu hộ - Ảnh: GIANG LONG

Công điện của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình gửi Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải cho biết chiều ngày 18-3, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông (TNGT) và va chạm giao thông liên hoàn, làm chết 3 người và gây ùn tắc kéo dài hơn 30km.

Trong đó, vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội với xe khách biển số 29B-078.43 đã khiến 1 chiến sĩ hi sinh sau đó tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin về các vụ tai nạn trên, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an), Công an Hà Nội và đơn vị quản lý đường cao tốc trong việc bảo vệ hiện trường để thực hiện các thủ tục điều tra, đồng thời điều tiết giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn khác.

Tuy nhiên, vụ việc đã gây ùn tắc giao thông kéo dài trong nhiều giờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông trên tuyến đường quan trọng nhất kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam.

Để kịp thời ngăn chặn các vụ tai nạn trên đường cao tốc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan trong các vụ TNGT nêu trên.

Chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, ATGT có nguy cơ cao gây TNGT trên các tuyến cao tốc hiện nay, nhất là các hành vi vi phạm như điều khiển xe quá tốc độ, ngược chiều giao thông,...

Bộ Công an cũng được giao tăng cường công tác tập huấn, diễn tập cứu hộ, cứu nạn TNGT, đặc biệt là các vụ TNGT trên đường cao tốc, giúp nâng cao năng lực và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình cứu hộ, cứu nạn.

Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu giám sát hoạt động phương tiện trên đường cho cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí, truyền hình để điều tra xử lý vi phạm và phục vụ công tác tuyên truyền, cảnh báo.

Clip ghi lại tình huống tai nạn giữa xe khách với xe cứu hộ - Nguồn: mạng xã hội Facebook

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - doanh nghiệp đang khai thác đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cho biết 4 vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trên tuyến cao tốc trong chiều 18-3 đã khiến tuyến đường bị ùn tắc kéo dài dù cơ quan chức năng đã phân luồng từ xa.

Lúc hơn 16h ngày 18-3, tại khu vực gần trạm thu phí Vạn Điểm trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra tai nạn giữa xe khách 16 chỗ và xe ben chạy cùng chiều hướng Hà Nam - Hà Nội làm hai người tử vong, tuyến đường bị ùn tắc khoảng 4-5km.

Sau đó, một vụ đâm xe liên hoàn giữa 4 ô tô trên phần đường cao tốc Hà Nam - Hà Nội, cách khu vực xảy ra tai nạn giữa xe khách và xe ben khoảng 7km.

Đồng thời, ở khu vực này một xe đầu kéo chạy hướng Hà Nội đi Hà Nam đã tự đâm vào dải phân cách giữa của đường cao tốc làm ách tắc giao thông.

Khoảng 16h30 lại xảy ra vụ tai nạn gần trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ giữa xe khách với xe cứu nạn cứu hộ của Cảnh sát PCCC Hà Nội đi làm nhiệm vụ cứu hộ xe khách 16 chỗ với xe ben.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên