20/03/2019 15:53 GMT+7

Đến năm 2025, TP.HCM thiếu hơn 10.000 trụ nước chữa cháy

PHƯỚC  TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Theo quy hoạch đến năm 2025, TP.HCM thiếu hơn 10.000 trụ nước chữa cháy. Hiện các trụ nước hư hỏng nhiều nhưng công tác bảo trì, sửa chữa gặp khó khăn do thiếu kinh phí.

Đến năm 2025, TP.HCM thiếu hơn 10.000 trụ nước chữa cháy - Ảnh 1.

Ông Lê Tấn Bửu - nguyên giám đốc Sở PCCC TP.HCM, thành viên đoàn giám sát - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Ngày 20-3, Đoàn giám sát Quốc hội đã có buổi làm việc tại TP.HCM về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn TP.HCM. Thượng tướng Võ Trọng Việt - chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh quốc hội, làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại tá Lê Tấn Bửu - thành viên đoàn giám sát, cho biết TP.HCM rộng hơn 2.000 km2, dân số hơn 10 triệu người với khoảng 2 triệu hộ dân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn trên 300.000 nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, chỉ cần lơ là, mất cảnh giác thì không lường hết thiệt hại.

Tuy nhiên, hiện nay công tác phát triển mạng lưới trụ nước chữa cháy vẫn còn thiếu, quy hoạch năm 2025 TP.HCM còn thiếu 10.000 trụ chữa cháy. Ông Bửu kiến nghị TP rút ngắn bán kính hoạt động, cải tạo nâng cấp đầu tư phương tiện, đào tạo xây dựng lực lượng nhằm nâng cao công tác PCCC.

Đến năm 2025, TP.HCM thiếu hơn 10.000 trụ nước chữa cháy - Ảnh 2.

Lực lượng PCCC, Công an TP.HCM tham gia chữa cháy nhà hàng Hàng Dương ở đường Ngô Đức Kế, quận 1, TP.HCM - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Chia sẻ về vấn đề này, đại tá Nguyễn Thanh Hưởng - phó giám đốc Công an TP.HCM, thông tin ngoài thiếu trụ nước chữa cháy thì công tác bảo trì, sửa chữa hệ thống trụ nước chữa cháy cũng gặp khó khăn.

Hiện trụ nước hư hỏng rất nhiều, UBND TP.HCM giao Công ty Cấp thoát nước TP.HCM sửa chữa nhưng không giải ngân được do thông tư 04 Bộ Xây dựng. Thông tư nêu rõ muốn sử dụng kinh phí sửa chữa trụ nước chữa cháy phải có định mức giá bao nhiêu. Nhưng hiện nay khung giá sửa chữa trụ nước cứu hỏa vẫn chưa có, gây khó khăn trong công tác bảo trì.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Cách Mạng - phó chủ tịch UBND TP.HCM - thừa nhận công tác PCCC trên địa bàn vẫn còn thiếu sót, đặc biệt tại các chung cư cao tầng, khu dân cư đông đúc.

"TP sẽ xử lý, giải quyết các sai phạm trong công tác PCCC, tập trung công tác tuyên truyền, phòng chống cháy nổ ở khu vực đông dân, khu vực đô thị hóa ở ngoại thành", ông Huỳnh Cách Mạng nói.

Đến năm 2025, TP.HCM thiếu hơn 10.000 trụ nước chữa cháy - Ảnh 3.

Lực lượng PCCC TP.HCM tham gia chữa cháy - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Ông Võ Trọng Việt - chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội, đánh giá tình hình cháy nổ trên địa bàn TP.HCM rất phức tạp, nguy cơ cháy nổ cao. Thời gian qua công tác PCCC ở TP.HCM khá tốt nhưng chưa đủ, vẫn còn xảy ra nhiều vụ cháy lớn, thiệt hại nặng.

"TP.HCM cần tăng cường, không chủ quan công tác PCCC. Đặc biệt công tác giáo dục, tuyên truyền, tập huấn cho người dân, phát huy công tác phòng cháy và xử lý đám cháy tại chỗ. Công tác điều tra kết luận nguyên nhân cháy còn chậm, gây ảnh hưởng đến công tác phòng cháy nên cần cải thiện", ông Việt kiến nghị.

Đề nghị thuê trực thăng chữa cháy cho TP.HCM Đề nghị thuê trực thăng chữa cháy cho TP.HCM

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đề nghị thuê trực thăng của Tổng công ty trực thăng thuộc Bộ Quốc phòng khi phương án mua trực thăng chữa cháy chưa thể thực hiện được vì quá tốn kém.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên