15/12/2018 06:31 GMT+7

Đêm cuối MAMA 2018: Hương Tràm là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - BTS thắng lớn tại MAMA 2018 khi rinh về 3 trong số 4 giải Daesang được trao. Một số ca sĩ châu Á như Hương Tràm (Việt Nam), Lâm Tuấn Kiệt (Singapore)... cũng được vinh danh tại đêm trao giải hoành tráng ở xứ Cảng Thơm.

Đêm cuối MAMA 2018: Hương Tràm là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất - Ảnh 1.

Hàng chục vũ công mang loại mũ hồng biểu tượng của rapper Mommyson "đổ bộ" sân khấu MAMA 2018 ở Hong Kong - Ảnh: MNET

Sau hai đêm trao giải ở Hàn Quốc (10-12) và Nhật Bản (12-12), Lễ trao giải âm nhạc châu Á Mnet (MAMA) đã khép lại với đêm cuối cùng tổ chức tại trung tâm hội nghị triển lãm AsiaWorld-Expo ở Hong Kong.

Dẫn chương trình tại sự kiện của MAMA 2018 ở xứ Cảng Thơm là nam diễn viên điển trai Song Joong Ki - người tạo cơn sốt trên khắp châu Á nhờ vai diễn trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời (Descendants of the Sun) hồi năm 2016.

Tham gia dàn lineup biểu diễn có các tên tuổi đình đám như: Ca sĩ người Singapore Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin), BewhY, BTS, Changmo, Chungha, GOT7, Heize, IZ*ONE, Mommy Son, MOMOLAND, Nafla, Oh My Girl, Palo Alto, Roy Kim, SEVENTEEN, Sunmi, Swings, The Quiett, Wanna One, WJSN…

Nhóm Momoland biểu diễn hit "Bboom Bboom" tại MAMA 2018 ở Hong Kong

So với hai đêm trao giải trước, sự kiện ở Hong Kong xuất hiện nhiều cái tên nổi bật hơn, trong đó có siêu sao Janet Jackson - em gái của huyền thoại Michael Jackson. Số giải được trao cũng nhiều nhất trong 3 đêm, với chủ nhân các giải Daesang (giải lớn) được tiết lộ.

Có tổng cộng 4 giải Daesang được trao tại MAMA 2018. Giải Daesang đầu tiên là Biểu tượng toàn cầu của năm (Worldwide Icon of the Year) đã thuộc về 7 anh chàng nhóm BTS trong đêm trao giải thứ hai ở Nhật Bản.

Có thể nói BTS là nghệ sĩ thành công nhất tại MAMA năm nay. Sau giải Daesang đầu tiên, BTS tiếp tục được xướng tên là chủ nhân của 2 giải Daesang tiếp theo: Album của năm (Album of the Year)Nghệ sĩ của năm (Artist of the Year). Trong khi đó, giải Daesang còn lại là Bài hát của năm (Song of the Year) đã thuộc về nhóm nhạc nữ TWICE.

Đứng trên sân khấu nhận cúp, thành viên JHope của nhóm BTS đã chia sẻ một cách xúc động về quãng thời gian khó khăn mà nhóm đã trải qua để có được thành công hiện tại.

Đêm cuối MAMA 2018: Hương Tràm là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất - Ảnh 3.

Nhóm nhạc đình đám BTS đã rinh về giải Album của năm (Album of the Year) nhờ album "Love Yourself: Tear" - Ảnh: MNET

Đêm cuối MAMA 2018: Hương Tràm là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất - Ảnh 4.

TWICE thắng giải Bài hát của năm (Song of the Year) nhờ ca khúc "What Is Love?" - Ảnh: MNET

Ban tổ chức MAMA đã trao tặng Giải truyền cảm hứng (Inspiration Award) cho siêu sao người Mỹ Janet Jackson. Tại sự kiện, nữ ca sĩ, vũ công kiêm diễn viên người Mỹ sinh năm 1966 cho biết bà đang mơ ước về một tương lai gần nơi phụ nữ không còn bị kiểm soát, bị tác động và bị lạm dụng.

MAMA là một trong những sự kiện thường niên quan trọng nhất đối với làng K-pop. Sự kiện này được tổ chức đều đặn bởi công ty giải trí Hàn Quốc CJ E & M kể từ năm 1999. Sự kiện năm nay có chủ đề "Thử thách, Đam mê, Mơ ước".

Đêm cuối MAMA 2018: Hương Tràm là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất - Ảnh 5.

Hương Tràm khoe chiếc cúp nhận được tại MAMA 2018 - Ảnh: YOUTUBE

Giọng ca "Duyên mình lỡ" chia sẻ cảm xúc sau khi nhận cúp tại MAMA 2018

Ban tổ chức MAMA 2018 còn trao giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất (Best Asian Artist) cho các nghệ sĩ châu Á tương ứng với quốc gia hoạt động của họ, gồm: Nữ ca sĩ Hương Tràm (Việt Nam), Peck Palitchoke (Thái Lan), Afgan (Indonesia), Da Pump (Nhật Bản), JJ Lin (tiếng Quan Thoại).

Như vậy, Hương Tràm là nghệ sĩ Việt Nam thứ hai rinh cúp tại MAMA năm nay. Trước đó, hôm 10-12, ca sĩ Orange - giọng ca nữ của hit Người lạ ơi đã được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất (Best New Asian Artist).

Đêm cuối MAMA 2018: Hương Tràm là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất - Ảnh 7.

Từ phải qua là ngôi sao truyền hình Shin A Young, diễn viên hài Kwon Hyuk Soo, và ca sĩ Ji Sook - Ảnh: MNET

Đêm cuối MAMA 2018: Hương Tràm là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất - Ảnh 8.

Nam diễn viên Bae Jung Nam và người mẫu Moon Ga Bi - Ảnh: MNET

Đêm cuối MAMA 2018: Hương Tràm là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất - Ảnh 9.

Các thành viên nhóm Oh My Girl - Ảnh: MNET

Đêm cuối MAMA 2018: Hương Tràm là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất - Ảnh 10.

Nam ca sĩ Roy Kim - Ảnh: MNET

Đêm cuối MAMA 2018: Hương Tràm là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất - Ảnh 11.

Nữ nữ diễn viên kiêm người mẫu Trung Quốc Angela Baby (tên thật là Dương Dĩnh) cũng xuất hiện trên thảm đỏ MAMA 2018 ở Hong Kong - Ảnh: MNET

Đêm cuối MAMA 2018: Hương Tràm là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất - Ảnh 12.

Nam ca sĩ Kim Jong Kook - Ảnh: MNET

Đêm cuối MAMA 2018: Hương Tràm là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất - Ảnh 13.

Nam diễn viên nổi tiếng Song Joong Ki đảm nhận vai trò người dẫn chương trình tại MAMA 2018 ở Hong Kong - Ảnh: MNET

Đêm cuối MAMA 2018: Hương Tràm là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất - Ảnh 14.

7 thành viên của nhóm nhạc đình đám BTS - Ảnh: MNET

Đêm cuối MAMA 2018: Hương Tràm là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất - Ảnh 15.

MAMA năm nay trở nên đặc biệt khi có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Janet Jackson - em gái của huyền thoại Michael Jackson - Ảnh: MNET

Danh sách người chiến thắng tại các hạng mục trao tối 14-12 tại MAMA 2018

- Best Unit (Unit xuất sắc nhất): Wanna One Triple Position

- Best Vocal Performance Solo (Ca sĩ solo vocal xuất sắc nhất): Heize

- Best OST (Nhạc phim hay nhất): A-Teen - SEVENTEEN

- New Asian Artist (Nghệ sĩ châu Á mới): IZ*ONE

- Mwave Global Choice (Bình chọn toàn cầu Mwave): BTS

- Best Dance Performance Female Group (Nhóm nữ biểu diễn vũ đạo xuất sắc nhất): TWICE

- TikTok Most Popular Artist (Nghệ sĩ nổi tiếng nhất Tiktok): GOT7

- Best Hip-hop and Urban Music (Bane nhạc hip-hop và urban xuất sắc nhất): Soulmate (ft. IU) - Zico

- Best Band Performance (Màn trình diễn nhóm xuất sắc nhất): Love Ya! - Hyukoh

- Inspiration Award (Giải truyền cảm hứng): Janet Jackson

- Best Asian Style (Phong cách châu Á xuất sắc nhất): BTS

- Discovery Of The Year (Phát hiện của năm): MOMOLAND

- Best Male Artist (Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất): Roy Kim

- Best Dance Performance Solo (Màn solo trình diễn vũ đạo hay nhất): Rollercoaster - Chung Ha

- Tiktok Best Music Video (MV hay nhất Tiktok): IDOL - BTS

- Best Vocal Performance Group (Nhóm nhạc biểu diễn vocal xuất sắc nhất): Love Scenario - iKON

- Best Asian Artist (Vietnam) (Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất Việt Nam ): Hương Tràm

- Best Asian Artist (Thailand) (Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất Thái Lan): Peck Palitchoke

- Best Asian Artist (Indonesia) (Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất Indonesia): Afgan

- Best Asian Artist (Japan) (Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất Nhật Bản): Da Pump

- Best Asian Artist (Mandarin) (Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tiếng Quan Thoại): Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin)

- Best Female Group (Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất): TWICE

- Best Dance Performance Male Group (Nhóm nhạc nam trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất): SEVENTEEN

- Best Female Artist (Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất): Sunmi

- Best Male Group (Nhóm nam xuất sắc nhất): Wanna One

- Album Of The Year (Album của năm): Love Yourself: Tear - BTS

- Song Of The Year (Bài hát của năm): What Is Love? - TWICE

- Artist Of The Year (Nghệ sĩ của năm): BTS

BTS ‘ẵm’ giải Biểu tượng toàn cầu của năm tại MAMA 2018 BTS ‘ẵm’ giải Biểu tượng toàn cầu của năm tại MAMA 2018

TTO - Nhóm nhạc đình đám BTS thắng nhiều giải nhất trong đêm trao giải MAMA 2018 ở Nhật Bản, trong đó có một trong 4 giải Daesang của sự kiện năm nay.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên