02/12/2023 20:11 GMT+7

Đang dán quảng cáo hút hầm cầu lên cột đèn thì gặp công an

Hai nam thanh niên chuyên dán quảng cáo hút hầm cầu vừa bị Công an phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM) xử phạt, đồng thời buộc phải cạo, gỡ những mẩu quảng cáo đã dán lên cột đèn.

Hai thanh niên dán quảng cáo hút hầm cầu lên cột đèn bị buộc tẩy xóa, trả lại hiện trạng ban đầu - Ảnh: Công an cung cấp

Hai thanh niên dán quảng cáo hút hầm cầu lên cột đèn bị buộc tẩy xóa, trả lại hiện trạng ban đầu - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2-12, Công an phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM) cho biết vừa phát hiện, xử lý hai người có hành vi dán quảng cáo lên cột đèn, trụ điện.

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, tổ tuần tra của Công an phường Bến Nghé đang làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm, xử lý trật tự lòng lề đường thì phát hiện trước nhà số 107 đường Đồng Khởi có một nam thanh niên đậu xe máy trên lề đường để dán bảng quảng cáo lên các cột đèn, trụ điện nên kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở để làm việc.

Buộc hai người dán quảng cáo hút hầm cầu phải gỡ, xóa

Tại công an phường, nam thanh niên này khai tên Nguyễn Anh Tài (20 tuổi, quê Hà Tĩnh). Qua làm việc, Tài khai đã in các mẩu quảng cáo có nội dung "hút hầm cầu 0896415xxx" tại quận Bình Tân (không nhớ rõ địa chỉ).

Sau đó Tài đi cùng với người tên Cù Huy Vượng (17 tuổi, quê Hà Tĩnh) dán các mẩu quảng cáo trên lên cột đèn, trụ điện trên nhiều tuyến đường ở Phú Nhuận, Tân Bình, quận 1, quận 10... để ai có nhu cầu hút hầm cầu thì liên hệ cho Tài và Vượng.

Qua lời khai của Tài, Công an phường Bến Nghé mời Vượng về trụ sở để làm rõ, đồng thời thu giữ tại nơi ở của Tài và Vượng 2 thùng giấy và 1 túi ni lông bên trong có nhiều bảng quảng cáo "hút hầm cầu".

Bảng quảng cáo được Tài và Vượng cất giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Bảng quảng cáo được Tài và Vượng cất giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Tài và Vượng đã thừa nhận hành vi của mình nên Công an phường Bến Nghé ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tài và Vượng về hành vi "treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng" theo khoản 1 điều 34 nghị định 38/2021/NĐ-CP với mức phạt tiền 750.000 đồng đối với Vượng (dưới 18 tuổi) và 2 triệu đồng đối với Tài do vi phạm nhiều lần.

Công an phường Bến Nghé buộc cả hai người này phải cạo, gỡ những mẩu quảng cáo đã dán tại các trụ đèn, cột điện, trả lại hiện trạng ban đầu, đồng thời buộc cả hai không tái phạm.

Quảng cáo trên trạm biến áp trung tâm TP.HCM, kỳ vọng ngăn vẽ bậy, dán bậyQuảng cáo trên trạm biến áp trung tâm TP.HCM, kỳ vọng ngăn vẽ bậy, dán bậy

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương cho Tổng công ty Điện lực TP được quảng cáo ngắn hạn trên các tủ panel thông tin bên ngoài trụ biến áp tại các quận trung tâm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên