30/07/2019 18:05 GMT+7

Dân chặn xe vào bãi rác, công ty môi trường phải đối thoại

ĐỨC TÀI
ĐỨC TÀI

TTO - Do bãi thải tại địa phương gây ô nhiễm nguồn nước, người dân đã kéo nhau chặn xe chở rác khiến lãnh đạo địa phương và công ty môi trường đô thị phải tổ chức đối thoại.

Dân chặn xe vào bãi rác, công ty môi trường phải đối thoại - Ảnh 1.

Đông đảo người dân tham gia buổi đối thoại- Ảnh : ĐỨC TÀI.

Sáng ngày 30-7, lãnh đạo UBND xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam và đại diện Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đã tổ chức đối thoại với người dân về việc xử lý tại bãi rác thải ở địa phương này.

Trước đó, ngày 26-7 người dân ở đây đã kéo nhau chặn đón xe chở rác thải không cho vào bãi rác ở Tam Xuân 2. 

Nguyên nhân do việc xử lý nước rò rỉ từ khu bải rác Tam Xuân 2 còn nhiều vấn đề, nguồn nước khi đưa ra môi trường, bốc mùi hôi và nguồn nước ngầm của người dân ở 2 thôn Bích Nam, Bích Sơn bị ô nhiễm nghiêm trọng.

"Chúng tôi sống bên bãi rác thải đã 15 năm, chịu hết nổi mùi hôi thối, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Mong muốn bãi rác di dời đến chổ không có dân cư, chứ như hiện nay ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh tật do sự ô nhiễm của bãi rác là không chấp nhận được", bà Nguyễn Thị Vân (38 tuổi, người dân thôn Bích Nam, xã Tam Xuân 2), bức xúc.

Dân chặn xe vào bãi rác, công ty môi trường phải đối thoại - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Vân đưa ra ý kiến tại buổi đôi thoại- ảnh: ĐỨC TÀI.

Để trấn an người dân, đại diện công ty trên đưa ra các giải pháp đồng bộ như: điều động thêm 4 công nhân, 2 cán bộ xử lý và phân công lãnh đạo tổ chức giám sát triệt để trong thời gian xử lý. 

Bên cạnh đó còn trang bị thêm 1 máy bơm xăng, 1 máy bơm hóa chất xử lý mùi hôi, lấp đất đầy đủ. Qua đó, công ty trang bị 1 bạt phủ HDPE rộng 5.000m2 để phụ toàn bộ lượng rác đang xử lý, nhằm hạn chế tối đa mùi hôi ảnh hưởng môi trường.

Dân chặn xe vào bãi rác, công ty môi trường phải đối thoại - Ảnh 3.

Đại diện Công ty Môi trường đô thị tỉnh Quảng Nam- ảnh: ĐỨC TÀI

Về vấn đề đảm bảo nguồn nước, công ty tiếp tục vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho nhân dân. 

"Từ tháng 6-2019, công ty đã triển khai cấp nước sạch đến từng hộ dân địa bàn, hỗ trợ mỗi hộ dân bị ảnh hưởng mỗi tháng 10 bình nước loại 20 lít" - đại diện công ty cho hay.

UBND tỉnh đã có quyết định chủ trương đầu tư về việc thu hồi đất để làm lò đốt rác thải sinh hoạt tại bãi rác Tam Xuân 2. 

ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên