16/10/2017 10:19 GMT+7

Đã có 72 người chết do mưa lũ, sạt lở đất

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sáng 16-10, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết đã có 72 người chết do mưa lũ, sạt lở đất. Hiện vẫn còn 30 người mất tích.

Đã có 72 người chết do mưa lũ, sạt lở đất - Ảnh 1.

Cho đến sáng 16-10, vụ sạt lở đất tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình vẫn còn 5 người chưa được tìm thấy, hiện các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm - Ảnh: XUÂN LONG

Trong đó, Sơn La còn 2 người mất tích, Yên Bái còn 13 người, Hòa Bình 10 người và Thanh Hóa 5 người.

Cũng theo thống kê của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đến ngày 16-10, đợt mưa lũ ở miền Bắc vừa qua đã làm 222 nhà bị sập đổ, hư hỏng, 2.300 nhà di dời khẩn cấp, 49.402 nhà bị ngập.

Về chăn nuôi, mưa lũ đã làm 9.300 con gia súc và 290.523 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Còn nhiều xã bị cô lập

Riêng về thiệt hại hạ tầng giao thông, tại tỉnh Yên Bái tuyến đường tỉnh lộ 166 đoạn Âu Lâu-Đông An tại Km 42+200 bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Tại Hòa Bình, trên quốc lộ 6 đoạn ngã ba Tòng Đậu, huyện Mai Châu hiện đã thông tuyến nhưng lưu thông gặp nhiều khó khăn do nước chưa rút hết.

Tại Sơn La, trên tuyến đường giao thông đến xã Mường Bang, Sập Xa, huyện Phù Yên; xã Chiềng Yên, Song Khủa, Suối Bàng, Mường Men, Liên Hòa, Mường Tè huyện Vân Hồ hiện vẫn bị cô lập. 

Cầu Bản Đông xã Tường Phù, cầu gỗ xã Mường Cơi, cầu tại quốc lộ 37, cầu Bản Kháng bị cuốn trôi, cầu Gia Phù bị trôi 2 mố cầu.

Tại Thanh Hóa, trên quốc lộ 16 đoạn qua huyện Thường Xuân Km168-Km190, tỉnh lộ 521B tại Km18+300 xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tuyến đường tuần tra biên giới đoạn qua huyện Thường Xuân, Quan Sơn còn ách tắc, chưa thông tuyến.

Hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục giao thông.

Cảnh báo tiếp tục sạt lở đất

Sáng 16-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương đã phát tin cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo Trung tâm, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ hôm nay đến hết ngày 17-10, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Trước ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 11 gây mưa to ở phía Đông Bắc Bộ, Trung tâm cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên