13/05/2013 08:59 GMT+7

Cựu thủ tướng Pakistan tuyên bố thắng cử

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Cựu thủ tướng Nawaz Sharif đã tổ chức ăn mừng chiến thắng đưa ông trở lại vị trí lãnh đạo lần thứ ba.

Ông Sharif, một trùm sắt thép tại Punjab - tỉnh đông dân nhất và giàu có nhất Pakistan, có bài phát biểu đầy tự tin chiều tối 11-5 khi phiếu bầu vẫn đang được đếm. “Tôi kêu gọi tất cả đảng phái ngồi vào bàn đàm phán với tôi để giải quyết các vấn đề của đất nước”.

Theo Reuters, chiến thắng của Đảng Liên đoàn Hồi giáo (PML-N) đồng nghĩa với việc ông Sharif sẽ lên làm thủ tướng.

DHXsPZCG.jpgPhóng to
Cựu thủ tướng Nawaz Sharif từng bị lật đổ năm 1999, đi tù rồi bị trục xuất - Ảnh: Reuters

Kết quả sơ bộ cho thấy PML-N của ông Sharif giành khoảng 120 ghế trong 272 ghế quốc hội được bầu. Đảng Tehrik-i-Insaf của cựu ngôi sao thể thao Imran Khan giành 34 ghế trong khi Đảng Nhân dân Pakistan của gia đình Bhutto giành 32 ghế. Dù vậy, ông Sharif nhiều khả năng phải đối thoại với các đảng đối thủ để thành lập chính phủ.

Việc ông Sharif thành lập chính phủ sẽ đánh dấu sự chuyển giao quyền lực lần đầu tiên giữa hai chính phủ ở Pakistan bằng lá phiếu của người dân sau nhiều năm dưới sự cầm quyền của quân đội.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên