01/02/2019 11:09 GMT+7

Củ sâm, mật ong... cái gì bổ khỏe cho vào giỏ quà Tết

HỮU DUYÊN - N.BÌNH - BÔNG MAI
HỮU DUYÊN - N.BÌNH - BÔNG MAI

TTO - Những món quà như rượu ngoại, bia, bánh kẹo... đã không còn giữ được sự hấp dẫn với người mua mùa Tết năm nay. Thay vào đó, những sản phẩm tốt cho sức khỏe là hàng nội địa đến sản phẩm nhập khẩu đang xuất hiện phổ biến trong giỏ quà Tết.

Củ sâm, mật ong... cái gì bổ khỏe cho vào giỏ quà Tết  - Ảnh 1.

Hộp quà gồm bào ngư, mật ong và rượu vang - Ảnh: Bông Mai

Theo các nhà kinh doanh, xu hướng tặng quà có giá trị sử dụng cao, chăm sóc sức khỏe gia tăng nhanh đã giúp doanh số các sản phẩm này mùa Tết năm nay tăng vọt.

Củ sâm, yến sào... vào giỏ quà Tết

Ghi nhận trên thị trường cho thấy các giỏ quà với thành phần bên trong là nhân sâm Hàn Quốc, nấm linh chi, yến sào... được nhiều người tiêu dùng chọn mua và là sản phẩm chủ lực của nhiều nhà kinh doanh. "Khách thường mua các hộp quà từ nhân sâm, yến sào, đông trùng hạ thảo khô... dù giá không hề rẻ" - một người bán cho hay.

Với doanh thu bán hàng đạt 8-10 triệu đồng/ngày chỉ riêng tại siêu thị Co.op Xtra (quận 10, TP.HCM), đại diện một công ty chuyên phân phối các sản phẩm sâm Hàn Quốc vào siêu thị cho biết cao hồng sâm loại 630.000 đồng/hũ, kẹo sâm giá 60.000-150.000 đồng/gói... rất hút khách, chưa kể nước giải khát hồng sâm giá 100.000-380.000 đồng/chai cũng bán rất chạy.

"Tầm giá vừa, khách mua dùng thử trước, nếu thấy tốt sẽ quay lại mua tiếp" - người này nói.

Anh Tùng, chủ một gian hàng online chuyên kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng cao cấp, cho biết giỏ quà sức khỏe của cửa hàng thường được khách chọn kết hợp với nước sâm, kẹo sâm và trà sâm, "xịn" hơn sẽ có thêm củ sâm tẩm mật ong... được bán rất tốt. 

"Hàng bán rất tốt, có đơn vị đặt đến 300 giỏ quà tặng đối tác, may mà tôi có chuẩn bị nguồn hàng dự phòng" - anh Tùng nói.

Tại các cửa hàng kinh doanh thảo dược và thực phẩm chức năng từ thiên nhiên trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), đủ loại nhân sâm thành phẩm dạng nước, cao, trà..., sâm thái lát sấy khô, yến sào, đông trùng hạ thảo... bày trong hộp chữ nhật màu đỏ rất bắt mắt. 

Theo chia sẻ của người bán, hộp nước sâm gồm 30 gói, chia thành 6 hộp nhỏ giá 650.000-750.000 đồng/hộp thường được hỏi mua làm quà biếu Tết vì "dễ sử dụng, bao bì sang trọng, giá cả trung bình".

Hỏi mua củ sâm tươi tại khu phố đông y (quận 5), một người bán giới thiệu cho chúng tôi hai loại: sâm trắng giá 3-3,8 triệu đồng/kg phù hợp cho mọi đối tượng, hồng sâm giá 2-3,5 triệu đồng/kg chống chỉ định người mắc bệnh huyết áp cao. Một cửa hàng khác chào giá 1-2 triệu đồng/kg "tùy sâm to hay nhỏ". 

Theo các nhà kinh doanh, không chỉ sâm, món quà yến sào cũng hút hàng không kém, nhất là loại yến huyết.

Ông Đỗ Quốc Huy, giám đốc marketing Saigon Co.op, cho biết quà Tết dinh dưỡng là mặt hàng đóng góp nhiều cho doanh thu mảng giỏ quà Tết. Các mặt hàng sản phẩm dinh dưỡng được tiêu thụ mạnh là nước yến, tổ yến và sữa bột dinh dưỡng. 

Ở các cửa hàng chuyên thực phẩm nhập khẩu, các loại tảo stempuria, nhụy hoa nghệ Tây Ban Nha từng gây sốt một thời hay bào ngư New Zealand cũng được lựa chọn.

Đến thực phẩm dát vàng, thực phẩm làm đẹp

Tại một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm ngoại nhập ở quận Tân Phú, anh Nguyễn Dũng (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú) sau một hồi lần lữa đã quyết định lấy hai hộp sữa ong chúa dạng viên, xuất xứ Nhật Bản cuối cùng trên kệ hàng với giá gần 2 triệu đồng/hộp làm quà tặng mẹ. 

"Nghe bảo sản phẩm này giúp chống lão hóa, trị mất ngủ nên mình mua về cho mẹ dùng thử" - anh Dũng nói.

Theo chia sẻ của một đơn vị chuyên nhập khẩu thực phẩm chức năng, các sản phẩm được quảng cáo là giúp tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa như collagen các loại... được mua nhiều. 

Ngoài ra, các loại tảo có chức năng ngừa ung thư như Fucoidan, giá 2-7 triệu đồng/hộp cũng được nhiều người sẵn sàng móc hầu bao mua.

Đặc biệt, thị trường quà tặng Tết năm nay tiếp tục "sốt" với bánh, rượu dát vàng. Đây là loại bánh bông lan được quảng cáo làm từ những nguyên liệu cao cấp, phía trên bề mặt được phủ một lớp vàng nhập từ Pháp, vừa tăng sự sang trọng vừa được quảng cáo tốt cho sức khỏe. Đi kèm với chiếc bánh dát vàng này là chai rượu chứa những vảy vàng bên trong. 

Theo chủ cửa hàng gần chợ Bến Thành (Q.1), giá các bộ quà tặng với bánh phủ vàng dao động 1,5- 4 triệu đồng tùy kích thước bánh.

Giỏ quà Tết làm đẹp, hồi phục sức khỏe với thông điệp tìm về với thiên nhiên cũng được giới văn phòng ưa tìm dịp Tết năm nay. Chị Cát Tường - nhân viên một công ty về đầu tư giáo dục - cho biết đã chọn những món quà là tinh dầu các loại để biếu đối tác. 

"Các dược liệu như gừng, sả, mật ong... sẽ giúp người sử dụng về với thiên nhiên, tâm lý thoải mái, thư giãn hơn" - chị Tường nói.

Không chỉ chú ý đến tẩm bổ sức khỏe, giỏ quà Tết năm nay còn nhấn mạnh sản phẩm lạ miệng, chú trọng vào thực phẩm xanh, an toàn. Bên cạnh các thức uống nước trái cây, giỏ quà Tết còn có các loại trà như trà túi vối, trà hoa hồng, trà hoa cúc... phơi khô được quảng cáo giúp tiêu hóa, chống đầy hơi trong ngày Tết, hỗ trợ giấc ngủ ngon...

Chủ một cửa hàng cho biết người tặng quà rất để ý đến sự tinh tế, ý nghĩa món quà. "Điều này có thể gắn với xu hướng chú trọng lối sống lành mạnh, an toàn, tốt cho sức khỏe của người dân hiện nay, thể hiện tình cảm, tâm ý của người gửi dành cho người nhận" - ông này nói.

Cẩn trọng với quảng cáo

Theo TS Lê Trung Thiên (ĐH Nông lâm TP.HCM), các sản phẩm thực phẩm chức năng trên thị trường thật giả lẫn lộn, người dân tốt nhất nên mua tại cửa hàng uy tín, mua từ các nhà phân phối chính hãng, kiểm tra thông tin sản phẩm rõ ràng khi mua.

"Có thể bảo quản trong tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng, song phải đảm bảo hạn sử dụng của sản phẩm" - ông Thiên nói.

Trong khi đó, theo một người kinh doanh nhân sâm lâu năm, để tránh mua phải hàng kém chất lượng cần nếm thử, sâm giả vị đắng hơn bình thường, không ngọt, dùng xong không mang lại cảm giác tỉnh táo.

"Nhưng chọn được sâm tốt không phải dễ, nên cần đi cùng người quen biết với cửa hàng vì bán sâm dỏm giá cao là chuyện bình thường" - vị này khuyến cáo.

Sang - khỏe - đẹp hút khách

qua1

Nhụy hoa nghệ tây được chị em phụ nữ tìm mua - Ảnh: Bông Mai

Quà Tết sức khỏe còn được giới kinh doanh "mở rộng" sang các mặt hàng trái cây nhập khẩu, thực phẩm nhập khẩu cao cấp như thịt bò Kobe, cá hồi Na Uy, tu hài Canada...

Theo chị Viên - kinh doanh trái cây nhập khẩu trên mạng xã hội, rất nhiều khách của chị đã mua sỉ trái cây ngoại như cherry Úc, quýt Úc, táo Envy Mỹ dưới dạng thùng 5-9kg, sau đó về đóng gói thành giỏ quà tặng.

Chị Hoài Minh - quản lý cửa hàng King Abalone (Q.1), chuyên bán thực phẩm từ Úc - cho biết có khách đặt vài chục đến vài trăm phần quà, có đơn hàng lên đến 500 phần quà, trị giá lên tới 5 triệu đồng/phần quà để biếu, tặng.

Những sản phẩm cao cấp được cửa hàng này bán ra như hộp quà tặng với mật ong, rượu, bào ngư, hải sâm... với giá vài ba triệu đồng/hộp quà trở lên.

Một số sản phẩm ngoại nhập như nấm agaricus, tảo diệp lục, tảo xoắn Spirulina cũng được nhiều người mua tặng người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, do được quảng cáo có công dụng hỗ trợ điều trị sức khỏe.

Nhụy hoa nghệ tây (saffron) còn gọi là "vàng đỏ" - được quảng cáo là làm đẹp da, giảm nám, tàn nhang, cân bằng nội tiết nữ... là chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội - cũng được các chị em phụ nữ săn đón từ trước Tết để dùng và làm quà tặng.

Nhiều cửa hàng chuyên bán đồ Nhật Bản cũng nhập thêm các sản phẩm làm đẹp như nước uống collagen, nước uống tinh chất hoa hồng, nước uống làm đẹp da và giảm cân... để bán cho khách hàng có nhu cầu mua về dùng hay làm quà tặng dịp Tết.

Khách sạn rầm rộ kinh doanh giỏ quà tết, giá từ 400.000 đồng Khách sạn rầm rộ kinh doanh giỏ quà tết, giá từ 400.000 đồng

TTO - Thị trường giỏ quà tết đang có sự cạnh tranh mạnh hơn với sự tham gia của các khách sạn cao cấp đa dạng mẫu mã và giá cả.

HỮU DUYÊN - N.BÌNH - BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên