09/10/2015 07:54 GMT+7

Cử cán bộ đi nước ngoài vượt số lượng quy định

XUÂN LONG - V.V.TUÂN
XUÂN LONG - V.V.TUÂN

TT - Dù UBND TP Hà Nội quy định mỗi đoàn đi công tác nước ngoài không quá 10 người nhưng Sở Văn hóa - thể thao vẫn quyết định cử đoàn 12 người đi Hàn Quốc, Nhật Bản.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa đồng ý về chủ trương theo đề nghị của Sở Văn hóa - thể thao (VH-TT) về việc tổ chức đoàn đi công tác, học tập kinh nghiệm quản lý, trưng bày, bảo quản hiện vật tại một số bảo tàng ở Hàn Quốc, Nhật Bản. 

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, số lượng đoàn được duyệt vượt tiêu chuẩn so với chính quy định của thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Sở VH-TT Hà Nội kiến nghị UBND thành phố Hà Nội số lượng đoàn lên tới 12 người.

Theo kiến nghị của Sở VH-TT, số lượng đoàn gồm 1 cán bộ của văn phòng UBND thành phố, 2 cán bộ của Hội đồng tư vấn xây dựng đề cương bảo tàng, 1 cán bộ của Sở VH-TT, 2 cán bộ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo tàng Hà Nội, 6 cán bộ của Bảo tàng Hà Nội.

Thời gian đi tham quan, học tập kinh nghiệm là 9 đêm 10 ngày, nguồn kinh phí được xác định từ ngân sách.

Trong khi đó từ đầu năm 2015, UBND thành phố Hà Nội có quy định về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài, trong đó nêu rõ mỗi đoàn đi công tác nước ngoài không được quá 10 người, không quá 10 ngày, không quá 3 nước.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tô Văn Động, giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, cho biết việc đi học tập kinh nghiệm được ông Võ Nguyên Phong - phó giám đốc Sở Xây dựng - trao đổi với ông Trương Minh Tiến - phó giám đốc Sở VH-TT. Ông Động nói hiện đề xuất mới được sự đồng ý về mặt chủ trương.

XUÂN LONG - V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên