09/02/2019 13:47 GMT+7

'Công Phượng tự tin hơn nhiều ở lần xuất ngoại thứ hai'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Cựu HLV trưởng đội tuyển VN Phan Thanh Hùng cho rằng so với lần xuất ngoại đầu tiên, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sang Hàn Quốc lần này với một tâm thế khác, tự tin hơn rất nhiều.

Công Phượng tự tin hơn nhiều ở lần xuất ngoại thứ hai - Ảnh 1.

Công Phượng trong trận thua Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: N.K

Ông nói: "Công Phượng từng khoác áo CLB Mito Hollyhock thi đấu ở giải hạng hai Nhật Bản 2016. Tuy nhiên, dấu ấn của anh trong lần đầu tiên xuất ngoại là không nhiều vì anh bỡ ngỡ khi chỉ mới là cầu thủ trẻ và có quá ít cơ hội được ra sân..."

"Nhưng lần này thì khác. Việc Công Phượng ngày càng thi đấu thành công trong màu áo đội tuyển VN ở đấu trường châu lục thời gian qua khiến giới chuyên môn chúng tôi và người hâm mộ Việt Nam lạc quan vào thành công của anh khi chuẩn bị sang Incheon United thi đấu ở giải hạng nhất Hàn Quốc 2019" - ông Hùng chia sẻ thêm. 

Không nổi đình nổi đám như Quang Hải, nhưng Công Phượng cũng ghi dấu ấn trong chức vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào đến tứ kết Asian Cup 2019 của đội tuyển VN. Trong đó, anh ghi bàn vào lưới Iraq, Jordan và chơi nổi bật trước các cầu thủ đẳng cấp của Nhật Bản khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.

"Lần trước Công Phượng xuất ngoại kiểu khác, lần này xuất ngoại kiểu khác. Vì sau sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn, nếu ra nước ngoài thi đấu mà vẫn ngồi dự bị thì chắc chắn Công Phượng sẽ không đi", HLV Phan Thanh Hùng đánh giá.

Không chỉ cho rằng Công Phượng sẽ có nhiều cơ hội thể hiện mình tại giải hạng nhất Hàn Quốc, HLV Phan Thanh Hùng còn cho rằng điều đó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bóng đá VN. Ông nói: "Việc ra nước ngoài thi đấu, lại ở giải đấu cao nhất của Hàn Quốc sẽ giúp Công Phượng có điều kiện tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân và phát triển tài năng hơn nữa. Điều này không chỉ bản thân cầu thủ hưởng lợi mà bóng đá Việt Nam cũng được lợi không kém khi Công Phượng quay về cống hiến cho ĐTQG".

"Rào cản lớn nhất của cầu thủ VN khi xuất ngoại chính là ngôn ngữ nhằm có thể hoà nhập với môi trường mới, với các đồng đội mới và nắm bắt chiến thuật từ HLV. Nhưng với nền tảng ngoại ngữ tốt và chịu khó học hỏi, tôi nghĩ Công Phượng sẽ không gặp nhiều khó khăn trong lần thứ hai xuất ngoại", ông Phan Thanh Hùng nói.

Trong lần xuất ngoại đầu tiên qua Nhật Bản năm 2016, Công Phượng chỉ được ra sân có 5 trận (1 chính thức và 4 dự bị) trong màu áo CLB Mito Hollyhock ở J-League 2016 và Cúp Hoàng Đế 2016.

Còn nếu tính chi tiết, Công Phượng chỉ ra sân 80 phút trong suốt một năm trời ở Nhật Bản. Trong đó, hình ảnh Công Phượng đi phát tờ rơi ở ga điện ngầm để giới thiệu về CLB Mito Hollyhock (điều mà cầu thủ nào cũng phải làm) đã tạo nên sóng gió trong dư luận VN khi cho rằng chân sút này sang Nhật Bản chỉ để phát tờ rơi.


Bố mẹ Công Phượng, Trọng Hoàng mất ngủ chờ con về Bố mẹ Công Phượng, Trọng Hoàng mất ngủ chờ con về

TTO - Ở quê nhà Nghệ An, gia đình các cầu thủ Công Phượng, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đều mong chờ giây phút được gặp lại con trở về nước sau khi kết thúc giải đấu Asian cup 2019.


NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên