01/01/2019 10:06 GMT+7

Công dân trẻ tiêu biểu: Nghiên cứu tách tế bào trong ảnh y khoa

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Ba tháng thực tập ở Mỹ, Tôn Thất Vĩnh tiếp cận hướng nghiên cứu khá mới mẻ, đề xuất ý tưởng và nhận kết quả xuất sắc cuộc thi về tách tế bào trong ảnh y khoa tại hội nghị hàng đầu thế giới về ứng dụng tin học trong y khoa.

Công dân trẻ tiêu biểu: Nghiên cứu tách tế bào trong ảnh y khoa - Ảnh 1.

Tôn Thất Vĩnh (trái) trao đổi cùng thầy hướng dẫn - PGS.TS Trần Minh Triết - Ảnh: Q.L.

Vĩnh có khả năng tiếp thu kiến thức nhanh, làm việc kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cộng với kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề sắc sảo nên trong quá trình nghiên cứu, em đã đề xuất được các giải pháp tiềm năng để đạt đến kết quả tốt

PGS.TS TRẦN MINH TRIẾT

Phần lớn tác giả công bố nghiên cứu tham dự cuộc thi trong khuôn khổ hội nghị này đều có trình độ thạc sĩ trở lên. Nhưng tác giả đề xuất phương pháp mới tách các tế bào trong ảnh y khoa lại là sinh viên Việt Nam: Tôn Thất Vĩnh - lớp cử nhân tài năng ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Dấu ấn quan trọng

Vĩnh chỉ có ba tháng để làm quen, nghiên cứu đề xuất phương pháp mới, trong kỳ thực tập tại phòng nghiên cứu của GS Đỗ Ngọc Minh ở ĐH UIUC (University of Illinois at Urbana-Champaign), Mỹ. Vĩnh được GS Minh đánh giá cao ở kiến thức nền và tiềm năng nghiên cứu khi bắt đầu tham gia nghiên cứu và là đồng tác giả bài báo khoa học công bố tại hội nghị CVPR (Computer Vision & Pattern Recognition) 2017 và 2018, một trong những hội nghị hàng đầu thế giới về thị giác máy tính.

Vì là hướng nghiên cứu mới, chưa từng tiếp cận trong nước, Vĩnh phải dành nhiều thời gian bổ sung kiến thức và thường xuyên trao đổi với cộng sự là TS Ben Chidester - ĐH CMU (Carnegie Mellon University). Những nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng. Thành quả nghiên cứu được công bố tại hội nghị hàng đầu về ứng dụng tin học trong y khoa, xếp thứ 11 trong gần 40 kết quả của nhiều trường danh tiếng đến từ Mỹ, Đức, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Áo...

Từ ảnh chụp mô bệnh học, qua nghiên cứu được đề xuất sẽ cho phép tăng độ chính xác trong việc đếm số tế bào thuộc các loại tế bào khác nhau. Vĩnh nói máy tính phân tích ảnh đếm số lượng tế bào, có thể giúp theo dõi quá trình thuốc tác động trong điều trị ung thư để điều chỉnh lượng thuốc phù hợp.

"Đây là hướng nghiên cứu tiềm năng và có ý nghĩa quan trọng, kết quả nghiên cứu có thể hỗ trợ thêm cho các chuyên gia y khoa trong chẩn đoán và điều trị bệnh từ các ảnh y khoa" - PGS.TS Trần Minh Triết (phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên) nhận xét.

Vĩnh còn được nhắc đến với việc tham gia nghiên cứu về bài toán phân đoạn thực để tách các đối tượng trong video. Kết quả đã công bố rất có ý nghĩa trong việc xây dựng các hệ thống camera thông minh phục vụ giám sát giao thông tự động, hệ thống bảo vệ với camera an ninh giúp phát hiện những hành vi, sự kiện bất thường, hệ thống phân tích hỗ trợ xe tự lái...

Đam mê nghiên cứu

Vĩnh nhận ra niềm đam mê tìm tòi, khám phá kiến thức mới khi làm quen với môn học phương pháp nghiên cứu khoa học. Cậu sinh viên năm thứ hai lúc ấy nhận được sự hướng dẫn của PGS.TS Trần Minh Triết và TS Lê Trung Nghĩa (Viện Tin học quốc gia Nhật Bản), không chỉ học được phương pháp giải quyết các bài toán trong nghiên cứu mà còn dần mở cánh cửa bước vào thế giới kiến thức về thị giác máy tính và máy học đầy hấp lực.

Dù đang là sinh viên năm cuối, hành trang anh chàng đã sở hữu sáu bài báo khoa học tại các hội nghị khoa học quốc tế về lĩnh vực thị giác máy tính. Trong đó Vĩnh là tác giả chính hai bài, đồng tác giả bốn bài cùng nhóm nghiên cứu, tập trung ở ba chủ đề chính: phân đoạn đối tượng trong video và ảnh y khoa, dự đoán vận tốc xe trong camera giao thông, truy vấn mô hình ba chiều.

Suốt ba tháng ở Mỹ, Vĩnh chỉ dám dành đúng hai ngày cuối trước khi kết thúc kỳ thực tập trở về Việt Nam để đi chơi, lên Chicago cho biết "nước Mỹ là thế nào"! Những ngày còn lại, hầu như anh chỉ biết mỗi con đường từ nơi trọ đến phòng lab, làm bạn với chiếc máy tính.

Điều này cũng không khá hơn là mấy khi suốt gần bốn năm trọ học tại TP.HCM, con đường Vĩnh rành nhất, đi nhiều nhất cũng chính là từ phòng trọ đến trường.

"Không biết đi chơi là gì?" - tôi hỏi. Vĩnh phân trần: "Cũng có chạy xe ra chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà mà!". Nhưng có lẽ nhờ vậy mà con đường nghiên cứu và làm khoa học đang mở ra dẫu không thiếu thách thức nhưng có thể nhìn thấy cơ hội nhiều hơn với anh chàng ốm ròm này.

"Bảng vàng" đề tên

y khoa

Tôn Thất Vĩnh (phải) chia sẻ cùng khách tham quan về nghiên cứu của mình và cộng sự tại hội nghị về thị giác máy tính tại Mỹ năm 2018 - Ảnh: M.TRIẾT

TP.HCM sẽ vinh danh chín Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018 vào ngày 2-1-2019. Dự kiến lễ tuyên dương sẽ được Đài truyền hình TP.HCM (HTV) truyền hình trực tiếp từ 9h.

Chín gương mặt trẻ được vinh danh trong dịp đầu năm mới 2019 gồm: Phan Thị Lan Anh (Kho bạc Nhà nước TP.HCM), Nguyễn Ngọc Chiến (Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé), Lê Chí Cường (ĐH Công nghiệp TP.HCM, phó chủ tịch Hội LHTN P.3, Q.Gò Vấp), Nguyễn Hải Đăng (vận động viên cầu lông), Cao Thanh Hiếu (Trường THCS Nguyễn Du, Q.Gò Vấp), Hồ Đức Hoàn (Công ty cổ phần chỉ số tín nhiệm quốc tế Ebrand index value), Nguyễn Hải Long (Sở Tư pháp TP.HCM), ca sĩ Trần Chí Thiện và Tôn Thất Vĩnh (ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM).

Tôn Thất Vĩnh là một trong chín công dân trẻ tiêu biểu nói trên. Là sinh viên có điểm trung bình cao nhất lớp cử nhân tài năng ngành CNTT khóa 2015, Vĩnh từng nhận Giải thưởng công nghệ thông tin - truyền thông TP.HCM năm 2017. Chàng sinh viên gốc Huế ấy là một trong những sinh viên Việt Nam đầu tiên tham dự và đoạt giải ở các kỳ thi quốc tế về nghiên cứu khoa học, lĩnh vực công nghệ thông tin.

Vĩnh là một trong các thành viên chính tham dự và đoạt giải tại cuộc thi DAVIS (Densely Annotated VIdeo Segmentation) trong khuôn khổ hội nghị hàng đầu thế giới về thị giác máy tính cả hai năm 2017, 2018. Năm 2018, Vĩnh còn đạt kết quả cao tại cuộc thi MoNuSeg (Multi-Organ Nuclei Segmentation) trong khuôn khổ hội nghị MICCAI (Medical Image Computing & Computer Assisted Intervention) là hội nghị hàng đầu thế giới về ứng dụng tin học trong y khoa.

"Công dân trẻ tiêu biểu" rủ bạn Tây về Việt Nam khởi nghiệp 'Công dân trẻ tiêu biểu' rủ bạn Tây về Việt Nam khởi nghiệp

TTO - Hồ Đức Hoàn 25 tuổi, hoàn thành du học, làm việc tại Pháp nhưng quyết định trở về khởi nghiệp. Người ta vẫn nhắc vắn tắt như vậy về anh, một trong 9 gương mặt vừa được bầu chọn là 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2018

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên