23/09/2017 13:56 GMT+7

Cô gái tối ngày bán vé số đỗ Đại học Luật

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - Tin Nguyễn Thị Yến Ngọc (18 tuổi) đậu đại học không làm người dân chợ Bến Xoài, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre bất ngờ, bởi họ vẫn kháo nhau "con bé đó tối ngày đi bán vé số, chứ học giỏi dữ lắm!".

Cô gái tối ngày bán vé số đỗ Đại học Luật - Ảnh 1.

Ngọc đậu đại học, nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo toan, bởi kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào thu nhập từ người cha bán vé số và việc sửa đồ cũ của người mẹ bị bại liệt - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

6 tuổi kiếm kế sinh nhai

Căn nhà tường đang lởm chởm những cục bêtông tô dở dang nằm khiêm tốn gần khu chợ Bến Xoài. Ông Nguyễn Tấn Hóa, 41 tuổi - cha Ngọc, cho biết đó là thành quả của cả nhà sau gần 20 năm cố gắng. Trong đó có cả những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của con gái đầu của ông - Nguyễn Thị Yến Ngọc.

6 tuổi, khi bạn bè trang lứa còn được cha mẹ chăm sóc từng li từng tí, Ngọc đã tự lo mọi sinh hoạt và học cách kiếm tiền. Nhiều người ở chợ Bến Xoài vẫn nhớ dáng người nhỏ nhắn, đen nhẻm vì suốt ngày đi ngoài nắng nhưng nhanh như sóc của Ngọc. Mỗi ngày, em cuốc bộ hàng chục cây số, băng qua các ngõ ngách để bán từng tờ vé số kiếm tiền đi học.

Thương con ham học, hai vợ chồng làm đủ nghề để kiếm tiền. Chị Chi, mẹ của Ngọc bị bại liệt từ nhỏ, mọi việc đi lại trên đôi nạng gỗ nhưng hằng ngày chị vẫn nhận đồ cũ của khách hàng về sửa, kiếm vài ngàn đồng tiền công.

Lúc làm chủ nhiệm, tôi đã biết về hoàn cảnh của Ngọc, càng tìm hiểu thì thấy càng thương em. Ngọc là một học sinh giàu nghị lực, luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Tôi tin em sẽ đủ dũng khí để vượt qua thời gian khó khăn sắp tới

Cô CAO THỊ HỒNG NHUNG (giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Nguyễn Thị Yến Ngọc)

Yến Ngọc có 12 năm đạt loại giỏi cùng các giải học sinh giỏi toàn tỉnh, huy chương vàng Olympic khu vực phía Nam, học sinh giỏi quốc gia môn sử. Yến Ngọc vừa đậu Đại học Luật TP.HCM với điểm số cao.

Cô gái tối ngày bán vé số đỗ Đại học Luật - Ảnh 3.

Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, Quốc Lộc lại về nhà hướng dẫn em làm công việc để đỡ đần cho người mẹ bị tâm thần nhẹ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đeo đuổi giấc mơ bác sĩ

Tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần, Võ Quốc Lộc, 18 tuổi, tân sinh viên Đại học Y dược TP.HCM, lại vội vã theo những chuyến xe đò về thăm mẹ, thăm em. Hai năm trước, cha Lộc mất sau một tai nạn điện khi Lộc bước vào tuổi 16. 

Mẹ của Lộc, chị Huỳnh Ngọc Yến, 40 tuổi, đã không trụ vững giữa cuộc đời sau khi chồng mất. Chị nhiều lần lên cơn tâm thần. Sau khi điều trị cả tháng trời ở Bệnh viện Tâm thần Bến Tre, bệnh tình thuyên giảm nên được cho về nhà uống thuốc nhưng vẫn lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh táo, chị lại tiếp tục bươn chải để kiếm tiền cho hai con trai đến trường. Chị vay mượn hàng chục triệu đồng để đầu tư làm ăn, mong sinh lãi để có tiền nuôi con lâu dài.

Nhưng ba mẹ con đầu tư nuôi heo thì heo rớt giá thê thảm, đầu tư máy xe chỉ xơ dừa thì hàng làm ra không bán được. Ngặt hơn là khi nuôi heo, gia đình phải mua chịu thức ăn, giờ nếu không tiếp tục nuôi thì phải trả hết tiền thức ăn trước khi treo chuồng.

Công việc chăm sóc heo mấy mẹ con thay nhau làm. Những lúc mẹ nhớ thì cho ăn, lúc phát bệnh thì anh em Lộc. Những ngày Lộc đi học, công việc này do em trai đảm nhiệm. Những ngày thứ bảy, chủ nhật cứ nhanh chóng qua đi, mỗi tuần về được một vài ngày để hướng dẫn em trai chăm sóc mẹ, sau đó Lộc lại vội vã trở lại Sài Gòn đeo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.

Thêm 85 suất học bổng Tiếp sức đến trường

Hôm nay (23-9), tại tỉnh Bến Tre, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Bến Tre và Tiền Giang tổ chức lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" dành cho 85 tân sinh viên vượt khó học giỏi của hai tỉnh này, trong đó bao gồm 80 suất trị giá 7 triệu đồng/suất và 5 suất trị giá 10 triệu đồng/suất. Tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng do Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Tiền Giang - Bến Tre và Câu lạc bộ doanh nhân Tiền Giang - Bến Tre tại TP.HCM tài trợ.

Trong những ngày qua, chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" đã tuyên dương và trao học bổng cho tân sinh viên các cụm tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên - Huế; Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh; sáu tỉnh Tây Bắc, 19 tỉnh thành phía Bắc, Quảng Nam - Đà Nẵng; Quảng Trị; năm tỉnh Tây Nguyên; Bến Tre, Tiền Giang. Sau hôm nay, chương trình sẽ tổ chức hai điểm trao còn lại gồm cụm 11 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long và bảy tỉnh, thành Đông Nam Bộ.

Năm 2017, báo Tuổi Trẻ phối hợp với 63 tỉnh, thành đoàn xét trao học bổng cho hơn 1.700 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 13 tỉ đồng.

K.ANH

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên