03/05/2018 11:16 GMT+7

Chuyển 1.800 cây xanh ra quần đảo Trường Sa

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Sáng 3-5, hơn 270 cán bộ, chiến sĩ và nhiều thành viên báo Tuổi Trẻ đã chuyển 1.800 cây xanh và 500 bao cát ra quần đảo Trường Sa.

Chuyển 1.800 cây xanh ra quần đảo Trường Sa - Ảnh 1.

Tàu đón các cán bộ, chiến sĩ ra Trường Sa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đoàn công tác số 13 do chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng - phó tư lệnh Hải quân - làm trưởng đoàn đưa cây xanh đến với quân và dân các đảo trên quần đảo Trường Sa.

1.000 cây phi lao, 300 cây dừa xiêm, 300 cây hoa giấy, 200 cây ổi sẽ được đưa đến 4 điểm đảo gồm Trường Sa Lớn, Phan Vinh A, Trường Sa Đông, An Bang trong chuyến hành trình 10 ngày của đoàn công tác. 

Đây là năm thứ tư báo Tuổi Trẻ phối hợp với lữ đoàn 125, Vùng 4 Hải quân thực hiện chương trình Trường Sa xanh. 

Từ đó đến nay rất nhiều cây tra, cây dừa… cùng cây xanh từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đã tốt tươi dưới bàn tay chăm sóc của người dân và chiến sĩ ở đảo xa. 

Hơn 1.800 cây xanh đang trên đường ra đảo sẽ tiếp tục được vun trồng trên đất thiêng, hòa vào đất, cát Trường Sa. 

Đây là những phần đất thiêng mà năm 2017 báo Tuổi Trẻ đã mang từ Lũng Cú - cực bắc, từ đền Hùng đất tổ, từ Điện Biên Phủ, từ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, kinh thành Huế nơi xuất phát những đội hùng binh đi bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa, từ Củ Chi đất thép, từ mũi Cà Mau cực Nam đất nước ra hòa với đất cát Trường Sa.

Chuyển 1.800 cây xanh ra quần đảo Trường Sa - Ảnh 2.

Tàu rời bến đưa cán bộ, chiến sĩ ra Trường Sa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chuyển 1.800 cây xanh ra quần đảo Trường Sa - Ảnh 3.

Cây xanh gồm phi lao, dừa, ổi được báo Tuổi Trẻ gửi ra trồng tại quần đảo Trường Sa - Ảnh: THUẬN THẮNG

Chuyển 1.800 cây xanh ra quần đảo Trường Sa - Ảnh 4.

Cây xanh được chuyển đi - Ảnh: THUẬN THẮNG

Chuyển 1.800 cây xanh ra quần đảo Trường Sa - Ảnh 5.

Thắp nhang tưởng niệm các chiến sĩ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bàng vuông Trường Sa ra hoa kết trái giữa lòng Sài Gòn Bàng vuông Trường Sa ra hoa kết trái giữa lòng Sài Gòn

TTO - Chớm vào đầu mùa hè nóng bức, cây bàng vuông có nguồn gốc từ Trường Sa mang về trồng tại TP.HCM từ năm 2002 đang độ nở hoa, kết trái.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên