09/05/2019 11:54 GMT+7

Chứng khoán châu Á tràn sắc đỏ khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các thị trường chứng khoán tại châu Á lại có phiên giao dịch chìm trong sắc đỏ sáng 9-5 trong bối cảnh giới đầu tư lo lắng chờ đợi kết quả khó lường từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Chứng khoán châu Á tràn sắc đỏ khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang - Ảnh 1.

Một sàn giao dịch chứng khoán ở Trung Quốc ngập tràn sắc đỏ gần đây - Ảnh: XINHUA

Từ các mốc điểm cao trong tháng 4 cho tới khi chốt phiên ngày 8-5, gần 1 ngàn tỉ USD vốn hóa đã "bốc hơi" khỏi các thị trường chứng khoán của Trung Quốc đại lục, theo tính toán của Hãng tin Bloomberg

Theo Hãng tin AFP, sau nhiều vòng đàm phán đã diễn ra, cuộc thương lượng kéo dài 2 ngày từ 9 và 10-5 tại thủ đô Washington lần này có ý nghĩa đặc biệt. 

Nó diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng áp thuế với hàng Trung Quốc từ 10-5, cáo buộc Bắc Kinh "trở mặt" trong các cam kết.

Bất kể ông Trump đã có ý xoa dịu tình hình, trấn an nhà đầu tư khi nói thêm với các cử tri trong cuộc vận động tại bang Florida ngày 8-5 là "dù chuyện gì xảy ra, đừng lo về chuyện đó. Nó sẽ ổn thôi. Nó luôn như vậy", nhưng giới đầu tư đương nhiên không thể hoàn toàn yên tâm chỉ nhờ vào sự trấn an của ông Trump.

Dĩ nhiên họ càng lo lắng hơn sau khi thông tin Trung Quốc tuyên bố sẽ có "những biện pháp đáp trả cần thiết" với Mỹ nếu Washington chính thức áp thuế với họ.

Tâm lý lo lắng này thể hiện rõ trong diễn biến phiên giao dịch sáng nay khi chứng khoán Hong Kong giảm 1,6% và tại Thượng Hải cũng giảm 1%, trong khi ở Tokyo giảm 1,2%.

Các thị trường chứng khoán khác tại Singapore, Seoul, Đài Bắc, Jakarta và Manila cũng giảm sâu. Riêng tại Sydney và Wellington không đi theo hướng tiêu cực này, vẫn tăng điểm nhưng không nhiều.

Chứng khoán châu Á tràn sắc đỏ khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang - Ảnh 2.

Một sàn giao dịch chứng khoán tại Trung Quốc trong ngày 8-5 - Ảnh: SCMP

Trong khi đó, theo Đài CNBC, chứng khoán Mỹ đóng cửa ngày 8-5 mà vẫn không thể đảo chiều thành công sau cú giảm sâu, bán tháo của nhiều nhà đầu tư tuần này trước những hoang mang về kết quả đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cuối ngày 8-5 tăng 2,24 điểm, đạt 25.967,33 điểm. Trong khi chỉ số S&P 500 giảm 0,16%, còn 2.879,42 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,265, còn 7.943,32 điểm.

Phiên giao dịch thất thường ngày 8-5 nối tiếp theo những đợt "bốc hơi" lớn tài sản của nhà đầu tư trên các sàn giao dịch trong hai ngày trước khi chỉ số Dow giảm gần 540 điểm trong hai phiên đó.

"Sự thất thường trên các thị trường thực sự bị tác động bởi các tít báo, nhất là xung quanh các cuộc trao đi đổi lại giữa Mỹ và Trung Quốc", ông Charlie Ripley, chiến lược gia đầu tư cao cấp tại hãng quản lý đầu tư Allianz, nhận định.

Ông Jeffrey Halley, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp của Công ty OANDA, cũng cho rằng các thị trường "có thể biến động mạnh, theo cả hai chiều (lên và xuống - PV), tùy vào dòng chảy tin tức, trong khi đó cổ phiếu và dầu mỏ là những thứ nhạy cảm nhất với kết quả của các cuộc đàm phán thương mại".

Dù vậy, không phải không có những quan điểm đánh giá lạc quan về diễn biến của đàm phán thương mại Mỹ - Trung. "Cả hai bên đều khao khát giải quyết xong chuyện này", ông Welles Orr, một cựu quan chức thương mại cao cấp dưới thời Tổng thống George H. W. Bush, nhận định.

Mỹ - Trung thống nhất lập cơ quan thực thi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung thống nhất lập cơ quan thực thi thỏa thuận thương mại

TTO - Bộ trưởng Tài chính Mỹ thông báo Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất về việc thành lập các "cơ quan thực thi , đối với bất cứ thỏa thuận thương mại nào được ký kết trong tương lai.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên