05/11/2018 14:46 GMT+7

Chứng khoán châu Á chao đảo trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Chứng khoán châu Á lại sa sút đầu tuần sau khi hi vọng về một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung biến mất, ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Chứng khoán châu Á chao đảo trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khát biểu khai mạc Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) ở Thượng Hải ngày 5-11 - Ảnh: REUTERS

Bloomberg ghi nhận thị trường chứng khoán tại các sàn giao dịch như Tokyo, Seoul, Hong Kong hay Thượng Hải... tiếp tục giảm điểm.

Chỉ số TOPIX của Nhật giảm 0,9% lúc 12:35, ngày 5-11, theo giờ Tokyo còn chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng giảm 1,6%. Trong khi đó, chỉ số Hang Sen của Hong Kong giảm 2,4% và chỉ số Shanghai Composite giảm 0,9%.

Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu Mỹ đi xuống, sau khi cố vấn kinh tế Larry Kudlow của Nhà Trắng đánh giá thấp tiềm năng về một thỏa thuận tức thời với Trung Quốc.

Thị trường chứng khoán sẽ tập trung theo dõi các diễn biến của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ. Bloomberg nhận xét đợt bầu cử này giống như một cuộc ‘trưng cầu’ cho những chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, phát biểu khai mạc sự kiện Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần đầu tiên ở Thượng Hải ngày 5-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết Trung Quốc sẽ hạ thuế nhập khẩu và tiếp tục mở rộng thị trường, tăng cường nhập khẩu.

Ông Tập ước tính Trung Quốc sẽ nhập khẩu tổng lượng hàng hóa trị giá 30.000 tỉ USD và 10.000 tỉ USD dịch vụ khác trong vòng 15 năm tới, con số được cho là cao hơn so các tính toán được đưa ra hồi năm ngoái. 

Động thái trên cũng là tín hiệu cho thấy chính quyền Trung Quốc muốn trấn an các đối tác của mình trước lo ngại thâm hụt thương mại với Trung Quốc, cũng như giữa bối cảnh đồng nhân dân tệ (CNY) suy yếu, đồng nghĩa với việc Trung Quốc có lợi thế hơn về xuất khẩu.

Theo tờ Nikkei Asian Review, giá trị đồng CNY lại giảm tiếp trong tháng 10, đợt giảm lần thứ bảy liên tiếp giữa lúc lãi suất Mỹ tăng mạnh và nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn. 

Tuần trước có lúc tỉ giá hoán đổi đồng nhân dân tệ và đôla Mỹ ngoài Trung Quốc chạm mức 6,98 CNY ăn một USD.

Việc đồng tiền CNY liên tục mất giá đã khiến nguồn vốn đầu tư cũng "bốc hơi" theo. 

Giới đầu tư hiện đang theo dõi sát sao cuộc họp sắp tới bàn về chính sách sắp tới của Cục dự trữ Liên bang Mỹ - FED. Tuy cơ quan này dự định sẽ giữ lãi suất cơ bản trong phiên họp gần cuối năm 2018 vào ngày 8-11, nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ có thêm diễn biến mới vào năm 2019.

Khối ngoại mua ồ ạt, chứng khoán đầu tháng 11 vẫn giảm điểm Khối ngoại mua ồ ạt, chứng khoán đầu tháng 11 vẫn giảm điểm

TTO - Sau đợt phục hồi mạnh hôm qua (31-10), thị trường chứng khoán đầu tháng 11 ngay lập tức có sự điều chỉnh nhẹ khi VN Index gãy nhịp tăng trưởng từ giữa phiên sáng.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên