Tag: Nguyễn Văn Thiện

Ném ma túy vào xe 'đẩy' người tình vào tù: nhiều chuyện chưa rõ, tòa trả hồ sơ

TTO - Sau một buổi sáng xét hỏi, TAND quận Nam Từ Liêm đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ người phụ nữ ném ma túy vào xe 'đẩy' người tình đi tù để làm rõ ghi âm có bị cắt ghép không, xem xét quyền tách rút hồ sơ vụ án…

Ly kỳ tự phá án 'tàng trữ ma túy' để cứu mình

TTO - Bỗng dưng bị công an bắt vì trên ôtô có ma túy, ở trại tạm giam ông Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) đã tự nghĩ cách để cứu mình và dần đưa vụ việc ra ánh sáng.

Nguyên Bí thư Bình Định: 'Tôi nhận kỷ luật để anh em yên tâm...'

TTO - Ông Nguyễn Văn Thiện - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015 - nói như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ về việc ông vừa bị kỷ luật cảnh cáo.

Ban bí thư: Kỷ luật nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Định

TTO - Ngày 25-5, Ban bí thư trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Định.

Xem xét kỷ luật nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Định

TTO - Theo thông báo của Ủy ban kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định và ông Lê Hữu Lộc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh này bị xem xét thi hành kỷ luật

​Kiểm điểm Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và 2 cá nhân

TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, theo kế hoạch, ngày 18-4, Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định họp để kiểm điểm trách nhiệm của Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII (nhiệm kỳ 2010-2015).

Nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Định: Chưa biết mình… sai cái gì

TTO - Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương, ông Nguyễn Văn Thiện - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Định nói ông chưa biết nội dung kết luận liên quan đến ông thế nào.

Kẻ hiếp, giết nữ sinh trong khách sạn, lãnh 18 năm tù

TTO - Ngày 7-4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thiên (18 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) 18 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, tổng hình phạt là 18 năm tù (do thời điểm phạm tội Thiên chưa đủ 18 tuổi).