17/03/2012 17:32 GMT+7

Khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất thế giới

TRÙNG DƯƠNG (Theo Livescience, National Geographic)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Livescience, National Geographic)

TTO - Khu bảo tồn động vật hoang dã Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area (KAZA) vừa được thành lập và chính thức trở thành khu vực bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất thế giới tại châu Phi.

Ed75j0yz.jpgPhóng to
Toàn cảnh khu bảo tồn nhìn trên cao - Ảnh: National Geographic

Khu bảo tồn KAZA rộng 109 triệu mẫu Anh (khoảng 444.000km2), tương đương 3/4 diện tích bang Texas, Mỹ; kéo dài qua biên giới năm quốc gia: Botswana, Angola, Namibia, Zambia và Zimbabwe.

Khu vực bảo tồn hoang dã này là nhà của khoảng 44 % voi châu Phi, 600 loài thực vật, 3.000 loài chim. Bên trong khu bảo tồn còn có thác Victoria, thác nước lớn nhất thế giới. Địa hình khu bảo tàng gồm đồng bằng, vùng ngập nước với những loài cá sấu, sư tử, báo, linh cẩu, thậm chí là loài chó hoang châu Phi từng có nguy cơ tuyệt chủng. KAZA là thành quả sự hợp tác của các chính phủ năm quốc gia trên nhằm bảo vệ loài động vật hoang dã đồng thời phát triển tìm năng du lịch của khu vực.

Sau đây là một số hình ảnh về khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất thế giới KAZA:

ej52rHEK.jpgPhóng to

Thác nước Victoria lớn nhất thế giới nằm trong khu bảo tồn KAZA - Ảnh: National Geographic

J74R72hA.jpg

Chú voi được bảo tồn trong khu bảo tồn KAZA - Ảnh: National Geographic

TRÙNG DƯƠNG (Theo Livescience, National Geographic)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên