16/04/2013 15:13 GMT+7

Động đất xảy ra tại Sông Tranh 2, hơn 2.200 người sẽ ứng phó

 TẤN VŨ
 TẤN VŨ

TTO - Sẽ có 2 máy bay trực thăng của Sư đoàn không quân 372, Lữ đoàn 270 và quân y 187. Ở Quảng Nam dự kiến có 9 xe tải, 8 ôtô, 12 xe chở quân, 2 xe cứu thương, 2 xe phòng cháy chữa cháy, 2 xe ủi, 2 xe cẩu và nhiều xe cộ, máy móc khác.

Sông Tranh 2 lại "rung rinh" 3,6 độ RichterPhó chủ tịch Quốc hội thị sát thủy điện Sông Tranh 2Xây thủy điện chịu được động đất 6,07 độ Richter

bS7CXzON.jpgPhóng to
Đất tại khu vực quanh lòng hồ Sông Tranh 2 lại "rùng mình" vào lúc 9g30 sáng 7-4 - Ảnh: Tấn Vũ
Uo2JHIMd.jpgPhóng to
Nhiều phương án đưa ra trong buổi thảo luận diễn tập nếu động đất xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 sáng 16-4 - Ảnh: Tấn Vũ

Đó là số lượng phương tiện sẽ tham gia ứng phó sự cố động đất tại thủy điện Sông Tranh 2 trong phương án được đưa ra trong cuộc họp sáng nay 16-4, tại Quảng Nam.

Cuộc họp giữa Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia, UBND tỉnh Quảng Nam, đại diện Quân khu 5 và chính quyền huyện Bắc Trà My được tổ chức nhằm tìm kịch bản cho việc diễn tập ứng phó sự cố động đất tại thủy điện Sông Tranh 2.

Đại tá Đinh Văn Minh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, cho biết dự kiến thành phần tham gia khoảng 2.230 người, từ trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp quân khu…

Phương tiện tham gia gồm 2 máy bay trực thăng của Sư đoàn không quân 372, Lữ đoàn 270 và quân y 187. Ở địa phương riêng tỉnh Quảng Nam dự kiến có 9 xe tải, 8 ôtô, 12 xe chở quân, 2 xe cứu thương, 2 xe phòng cháy chữa cháy, 2 xe ủi, 2 xe cẩu và nhiều xe cộ, máy móc khác.

Kịch bản diễn ra là tình huống động đất liên tục và trận động đất cực đại 5,3 độ Richter.

Trước đó nhận định tình hình, chính quyền sẽ phát đi thông báo di dời dân khẩn cấp. Khi động đất xảy ra, hình ảnh được mô tả là nhà sập, cháy, cầu cống, đường sá nứt nẻ, trường học sập, cây đổ gãy, người bị thương và chết. Lúc đó nạn nhân nặng được đưa về bệnh viện đa khoa bằng trực thăng, công binh xe ủi mở đường, tập kết các thi thể nếu có người chết…

Công việc tiếp theo là xử lý môi trường và khắc phục hậu quả.

Cuộc họp với sự tham gia của thiếu tướng Phạm Hoài Giang - cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng, thiếu tướng Nguyễn Viết Hoàng, thuộc Quân khu 5, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu.

Kịch bản trên chưa được sự đồng thuận cao của các bên tham gia. Nhiều tranh cãi giữa chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan có nên đưa việc vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 vào kịch bản không.

Chiều nay, đoàn công tác tiếp tục khảo sát thực địa tại khu vực Bắc Trà My trước khi lên phương án cuối cùng cho đợt diễn tập quy mô lớn dự kiến diễn ra vào tháng 8-2013 này.

 TẤN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên