10/04/2013 20:32 GMT+7

Trạm trộn bêtông cuốn chết công nhân xây dựng

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Khi đang dọn rửa vệ sinh bên trong bồn trộn bêtông, một công nhân khác bất cẩn mở cầu dao điện khiến nạn nhân bị cuốn vào bên trong.

Nbzy5f9o.jpgPhóng to
Công nhân phải dùng đèn khò cắt đứt trạm trộn bêtông để tìm cách đưa thi thể nạn nhân ra ngoài

Nạn nhân tên Nguyễn Văn Đức (23 tuổi, quê huyện Giồng Riềng, Kiên Giang), là công nhân tại công trình xây dựng cầu trung tâm khu đô thị lấn biển thành phố Rạch Giá.

Theo một số công nhân có mặt tại công trường, khoảng 17g chiều 10-4, trong lúc anh Đức đang dọn rửa vệ sinh bên trong bồn trộn bêtông thì một công nhân khác bất cẩn đóng cầu dao điện khiến anh Đức bị cuốn vào bên trong.

Khi lực lượng chức năng tới hiện trường, các công nhân phải dùng máy hàn cắt một mảng thép của trạm trộn mới nhìn thấy nạn nhân. Đến 18g30 cùng ngày, nạn nhân vẫn còn kẹt cứng trong “bông xoay” trộn bêtông bằng thép dày.

Đây là trạm trộn bêtông công suất lớn, toàn bộ dây chuyền tiếp nhận cát, đá, ximăng đều tự động hóa, bồn trộn bêtông được đặt cách mặt đất hơn 2m.

Công trình xây dựng cầu trung tâm lấn biển Rạch Giá có tổng vốn gần 300 tỉ đồng do Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2014.

Nhà thầu thi công là Công ty cổ phần công trình và thương mại giao thông vận tải - tên viết tắt là TRACO JSC, trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên