Ông Lê Hồng Anh cũng nhận xét mặt hạn chế trong hoạt động của các cấp Mặt trận là “nội dung, phương thức hoạt động chưa đổi mới mạnh mẽ; việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có lúc chưa đầy đủ, kịp thời; công tác giám sát phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu”. Ông đề nghị hội nghị phân tích nguyên nhân, tìm ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Ông cũng lưu ý: “Việc rất quan trọng hiện nay là MTTQ VN các cấp vận động nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Hiến pháp”. Đáp lời thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Huỳnh Đảm nói: “Đề nghị Bộ Chính trị sớm ban hành quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ VN để tạo cơ sở cho Mặt trận giám sát, phản biện”.
Trước đó, trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2012, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ VN Vũ Trọng Kim cho biết các tầng lớp nhân dân đang lo lắng về tình hình kinh tế khó khăn, tình trạng nợ xấu, hàng hóa tồn đọng, doanh nghiệp phá sản, công nhân mất việc làm, giá cả các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện liên tục tăng... Nhân dân còn bức xúc trước nhiều vấn đề như những vướng mắc và tiêu cực trong quản lý đất đai, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát; nhiều công trình xây dựng, đập thủy điện không đảm bảo an toàn, đe dọa cuộc sống nhiều hộ gia đình. Tai nạn giao thông vẫn ở mức nghiêm trọng; tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; vấn đề lợi ích nhóm và phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ... “Nhân dân cũng lo lắng trước tình hình biên giới, hải đảo, nhất là tình hình biển Đông” - ông Kim nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận