13/10/2012 08:00 GMT+7

Đề nghị "nín" xả nước hồ Dầu Tiếng

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - UBND TP.HCM vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa giảm lưu lượng xả tràn dưới mức 100m3/giây từ ngày 13 đến 15-10 và ngưng xả từ ngày 16 đến 19-10 để giảm thiểu khả năng ngập úng tại TP.HCM.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày 13 đến 18-10, vùng hạ lưu sông Sài Gòn bước vào kỳ triều cường với đỉnh triều cao có khả năng vượt mức báo động 3 (trên 1,5m). Cụ thể ngày 13-10, đỉnh triều cường dự báo đạt 1,43m lúc 3g. Ngày 14-10, đỉnh triều đạt 1,45m và 1,41m vào 3g30 và 15g30. Đến ngày 15-10, đỉnh triều lần lượt đạt 1,46m lúc 4g và 1,49m lúc 16g30. Đỉnh triều sẽ tiếp tục duy trì 1,48m lúc 4g30 và 1,52m lúc 17g30 ngày 16-10.

Trước đó, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa thông báo mức nước hồ Dầu Tiếng ngày 10-10 cao hơn so với quy trình 83cm. Vì vậy, từ thời gian trên hồ Dầu Tiếng được xả tràn với lưu lượng 200m3/giây và sẽ tiếp tục tăng lưu lượng xả trong các ngày tiếp theo.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên