19/03/2019 15:30 GMT+7

Chiến dịch #3.500 sinh mạng rất có ý nghĩa với Việt Nam

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá như vậy tại Lễ phát động chiến dịch An toàn giao thông #3.500 sinh mạng và công bố việc “Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông của Liên hợp quốc” vào trưa 19-3.

Chiến dịch #3.500 sinh mạng rất có ý nghĩa với Việt Nam - Ảnh 1.

Chiến dich #3.500 sinh mạng nhắc nhở mỗi ngày trên thế giới có 3.500 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông để mọi người có ý thức phòng ngừa - Ảnh: NAM LONG

Buổi lễ do Liên đoàn Ôtô Quốc tế (FIA) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức tại Hà Nội với nhà tài trợ chính là thương hiệu ôtô xe máy Vinfast của tập đoàn Vingroup.

Với thông điệp "Giao thông an toàn, cứu ngàn sinh mạng", chương trình thu hút hơn 3.000 người là học sinh, sinh viên, người dân tham gia và cùng lan truyền, khuyến khích cộng đồng tuân theo 12 quy tắc vàng của FIA khi tham gia giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, qua đó đẩy lùi tai nạn giao thông và giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jean Todt - Chủ tịch Liên đoàn Ôtô Quốc tế (FIA) kiêm Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về an toàn giao thông cho biết: Trên thế giới cứ mỗi 24 giây lại có 1 người chết vì chấn thương do tai nạn giao thông. Đây là nguyên nhân tử vong lớn nhất đối với trẻ em.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm có 24.920 người thiệt mạng do tai nạn giao thông, đồng nghĩa với 68 mạng sống bị mất đi mỗi ngày. Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ những hệ quả của tai nạn giao thông đối với nền kinh tế và con người và rất tích cực chủ động sáng tạo trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn vấn nạn này.

Chiến dịch #3.500 sinh mạng rất có ý nghĩa với Việt Nam - Ảnh 2.

Các bạn trẻ tại lễ phát động chiến dịch #3.500 sinh mạng - Ảnh: NAM LONG

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về cải thiện an toàn giao thông đường bộ toàn cầu và hưởng ứng Thập kỷ hành động về an toàn giao thông đường bộ, FIA đã xây dựng và phát động Chiến dịch #3.500 sinh mạng, một chiến dịch có quy mô toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân trên toàn thế giới về tầm quan trọng của an toàn giao thông đường bộ.

Tại Việt Nam, lễ phát động sẽ là sự kiện chính thức đầu tiên nhằm triển khai các hoạt động của Chiến dịch #3.500 sinh mạng với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về những "nguyên tắc cứu mạng" khi tham gia giao thông. 

Cụ thể bao gồm các hành vi: không sử dụng điện thoại khi lái xe; không lái xe khi đã uống rượu bia; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn và dùng ghế chuyên dụng cho trẻ em trên ôtô.

Chiến dịch #3.500 sinh mạng rất có ý nghĩa với Việt Nam - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ đánh giá cao Chiến dịch #3.500 sinh mạng có ý nghĩa quan trọng mang tính toàn cầu - Ảnh: HOÀNG ANH

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - nhận định Chiến dịch #3.500 sinh mạng có quy mô toàn cầu do FIA phát động rất có ý nghĩa với Việt Nam, nơi vấn đề an toàn giao thông đang là bức xúc và thách thức lớn.

"Sự kiện quan trọng này vừa là  động lực vừa là mục tiêu tạo nên một hệ thống giao thông hiện đại, văn minh, hiệu quả, hướng tới một môi trường giao thông an toàn, nhân văn, thân thiện. 

Chiến dịch không chỉ là bước đi cần thiết nhằm giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ cũng như nhân dân Việt Nam trước cộng đồng quốc tế trong tiến trình quảng bá với thế giới hình ảnh về một Việt Nam 'an toàn, thân thiện, văn minh'", phó Thủ tướng đánh giá.

Ra đời năm 2017, Chiến dịch #3.500 sinh mạng được truyền tải như một lời nhắc nhở tới tất cả mọi người: Mỗi ngày trôi qua, trên thế giới có 3.500 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Chiến dịch thể hiện một phần cam kết của FIA trong việc thực hiện mục tiêu bền vững của Liên hợp quốc với mục tiêu giảm một nửa số ca tử vong vì tai nạn giao thông mỗi ngày từ nay cho đến năm 2020.

Chiến dịch đã lan tỏa ra hơn 900 thành phố tại gần 80 quốc gia và trở thành chiến dịch vận động an toàn đường bộ lớn nhất trong lịch sử. 15 đại sứ toàn cầu của chiến dịch là những vận động viên thể thao chuyên nghiệp, chính trị gia và người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực…

Tai nạn giao thông dịp Tết năm nay giảm so với năm 2018 Tai nạn giao thông dịp Tết năm nay giảm so với năm 2018

TTO - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, cả nước xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng 183 người, bị thương 241 người. Như vậy, giảm 8 người chết/ngày so với Tết Nguyên đán 2018.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên