22/11/2017 11:05 GMT+7

Chàng trai trẻ đam mê vẽ truyền thần và họa diễn thời trang

VIỆT NỮ
VIỆT NỮ

TTO - Trần Thiên Quang nổi danh ở trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) vì biệt tài vẽ tranh truyền thần.

Thiên Quang sinh năm 1995, được bạn bè gọi với cái tên thân mật là TWang, hiện là sinh viên năm 4 ngành Thiết kế thời trang, khoa Kiến trúc - Mỹ thuật.

Cảm thấy vui vì biết mình thích  gì

Thiên Quang cho biết vẽ là niềm đam mê lớn nhất của anh. Anh kể: "Lúc nhỏ, mình hay vẽ thủy thủ Mặt Trăng, Pokemon, các nhân vật hoạt hình… Càng lớn mình càng có niềm đam mê với thời trang, thích thiết kế, vẽ chân dung nhân vật… Và đó cũng chính là lý do để mình thi vào khoa Kiến trúc - Mỹ thuật".

Nuôi dưỡng ước mơ hội họa, Quang tự tìm tòi và học cách vẽ tranh truyền thần. "Mình thích vẽ tranh truyền thần vì yêu cầu của một bức vẽ không chỉ là giống, mà còn phải truyền được thần thái của nhân vật. 

Việc này rèn cho mình tính kiên trì, cần mẫn, tập trung cao trong công việc" - Quang chia sẻ.

Mình nghe nhiều bạn bè tâm sự đến bây giờ vẫn chưa biết ra trường sẽ làm gì. Mình không phải là người giỏi nhất, nhưng cảm thấy vui vì biết mình thích gì, để từ đó bước đi trên con đường hiện thực hóa ước mơ.

Thiên Quang

Chàng trai trẻ đam mê vẽ truyền thần và họa diễn thời trang - Ảnh 2.

Những tác phẩm vẽ nghệ sĩ của Trần Thiên Quang được đánh giá rất sống động.

Chàng trai trẻ đam mê vẽ truyền thần và họa diễn thời trang - Ảnh 3.

May mắn được mẹ ủng hộ

Quang kể chính mẹ là người phát hiện khả năng vẽ khi anh 4 tuổi, và cho đi học tại nhà thiếu nhi Thành phố. Ba  phản đối vì cho rằng  vẽ vời không có tương lai, và không thể kiếm ra tiền.

"Ba mẹ nào cũng muốn con cái có tương lai tốt, và cho rằng chỉ có việc học mới có thể đem  tương lai đó, mà không biết rằng con có những đam mê khác: hội họa, ca hát, diễn xuất… Những đam mê này hoàn toàn có thể làm nên tương lai tốt".

Mình may mắn vì có mẹ luôn ở bên và ủng hộ. Nhưng mình nghĩ việc người khác phản đối không quan trọng bằng việc bạn đam mê như thế nào.

Trần Thiên Quang

Và thực tế chứng minh, Thiên Quang đã thực hiện được niềm đam mê bằng chính tài năng và sự kiên trì của bản thân.

Những bức vẽ truyền thần của Quang về các ca sĩ nổi tiếng như Hương Tràm, Noo Phước Thịnh, Mỹ Tâm… được nhiều bạn bè khen ngợi, được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Các tác phẩm này được Quang gửi tặng các ca sĩ trong các buổi biểu diễn văn nghệ tại trường hay các buổi họp fan…

Tuy nhiên, đây chỉ là một sở thích, còn thể loại Quang đang theo đuổi và cũng là công việc chính hiện tại là diễn họa thời trang (fashion illustration).

Sẽ không từ bỏ đam mê

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Quang cho biết: "Hiện tại mình đang làm đồ án tốt nghiệp. Mình đang phát triển trong lĩnh vực diễn họa thời trang, và dĩ nhiên là sẽ không bao giờ từ bỏ niềm đam mê hội họa".

Gần đây, tác phẩm của Thiên Quang đã lọt vào Top 15 cuộc thi Thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe, với tác phẩm Trưng Nữ Vương.

Chàng trai trẻ đam mê vẽ truyền thần và họa diễn thời trang - Ảnh 6.

Thiên Quang và họa diễn "Trưng Nữ Vương" - Ảnh: Miss Universe Vietnam

Chàng trai trẻ đam mê vẽ truyền thần và họa diễn thời trang - Ảnh 5.

Họa diễn thời trang là lĩnh vực Thiên Quang theo đuổi - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trang phục lấy ý tưởng từ hình ảnh quen thuộc là 2 nữ anh hùng dân tộc cưỡi voi chống giặc ngoại xâm, từ đó thể hiện sự nữ quyền, mang đậm màu sắc sử thi dân tộc. Điều đặc biệt của tác phẩm còn nằm ở chỗ nó nhấn mạnh yếu tố "nhìn nhận thời trang theo hướng tích cực". Sử dụng mô hình ngà voi để gởi gắm thông điệp: Hãy bảo vệ voi trước nạn săn giết voi lấy ngà.

Chàng trai trẻ đam mê vẽ truyền thần và họa diễn thời trang - Ảnh 7.

Tác phẩm Trưng Nữ Vương được bé Nguyễn Khánh Linh sử dụng để tham gia cuộc thi Little Miss & Mr Eurasia - Hoa hậu và Nam vương nhí 2017 tổ chức tại thành phố Tbilisi, Georgia đầu tháng 11.

Một ngày của người đẹp chuyển giới Tây Hà Một ngày của người đẹp chuyển giới Tây Hà

TTO - Một năm sau sự kiện công khai hình ảnh chuyển giới, cuộc sống của Tây Hà cũng gặp không ít xáo trộn.

Chạy xe máy 1.800km xuyên Việt không dùng tiền mặt Chạy xe máy 1.800km xuyên Việt không dùng tiền mặt

TTO - Khởi hành từ TP.HCM, cựu vận động viên xe đạp địa hình Nguyễn Thị Thanh Huyền quyết tâm chỉ thanh toán bằng các hình thức phi tiền mặt.

VIỆT NỮ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên