15/04/2018 08:54 GMT+7

Cha mẹ đi vắng, bé trai 8 tuổi bị người lạ vào nhà chém chết

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Bố vắng nhà, mẹ sang nhà hàng xóm mua mì gói, bé trai 8 tuổi đang ở nhà trông em thì bị người lạ xông vào chém vào gáy. Do vết thương quá nặng, bé trai đã tử vong sau đó.

Sáng 15-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang tích cực điều tra vụ bé trai 8 tuổi bị sát hại tại nhà xảy ra trên địa bàn xã Đạo Tú, huyện Tam Dương tối 14-4.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 14-4, anh C. không ở nhà, vợ anh C. để con trai 8 tuổi và hai em tự trông nhau để sang nhà hàng xóm mua mì gói.

Lúc trở về, chị phát hiện con trai cả 8 tuổi bị chém ở phần gáy, chảy nhiều máu nên gào khóc, hô hoán làng xóm đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bé trai đã tử vong sau đó.

Lãnh đạo UBND xã Đạo Tú xác nhận vụ việc và cho biết hai ngày nay trên địa bàn xã xảy ra nhiều vụ ẩu đả do tranh chấp đất đai. Bố bé trai tử vong cũng liên quan đến vụ việc này.

Vị lãnh đạo này nhận định "nghi phạm có thể từ nơi khác đến".

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên