28/06/2018 11:52 GMT+7

Cha đẻ của Michael Jackson qua đời ở tuổi 89 vì ung thư tuyến tụy

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Joe Jackson, cha đẻ của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson và là người có đóng góp rất lớn đối với thành công của các con, đã qua đời ở tuổi 89 vì căn bệnh ung thư tuyến tụy.

"Con sẽ luôn yêu quý cha. Cha đã cho chúng con sức mạnh và đã làm chúng ta trở thành một trong những gia đình nổi tiếng nhất thế giới. Con trân quý điều đó và sẽ chưa bao giờ quên được những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau", bà La Toya, 62 tuổi, viết trên Twitter kèm theo một video cho thấy bà và cha ăn trưa cùng nhau trước đây.

Theo hãng tin AP, La Toya Jackson - con gái của ông Joe Jackson - đã xác nhận thông tin này trên mạng xã hội Twitter ngày 27-6.

Joe Jackson đã qua đời ở thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ), chỉ một tuần sau khi nhập viện. 

Theo tờ TMZ, ông Joe chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy đã vài năm qua nhưng giờ "đã tới giai đoạn cuối".

Người vợ Katherine đã túc trực bên ông vào những ngày cuối đời của chồng. 

Các con ông Joe vất vả lắm mới tìm được địa chỉ nơi ông ở vì ông Joe không muốn các thành viên gia đình tới thăm. Gia đình hôm 20-6 xác nhận ông Joe đã quá yếu vì căn bệnh quái ác

Video La Toya ăn trưa cùng ông Joe được bà chia sẻ - Nguồn: YOUTUBE

Jermaine Jackson - con trai ông Joe Jackson, 63 tuổi, cho biết: "Cha tôi đã rất yếu và ông không thể trụ được lâu. Gia đình cần có mặt bên giường bệnh của ông và đó là mong muốn duy nhất của chúng tôi".

Cha đẻ của Michael Jackson qua đời ở tuổi 89 vì ung thư tuyến tụy - Ảnh 5.

Michael Jackson và cha trong một lần xuất hiện vào ngày 8-3-2005 - Ảnh: GETTY

Hôm 24-6, ông Joe Jackson đã chia sẻ hình ảnh cuối cùng của ông lên Twitter, ông viết: "Tôi đã nhiều lần được ngắm hoàng hôn. Khi thời gian đến, mặt trời sẽ mọc, và dù bạn có thích hay không thì khi thời gian đến, mặt trời cũng sẽ lặn".

Tin tức về cái chết của Joe Jackson ập đến chỉ hai ngày sau khi người hâm mộ kỷ niệm 9 năm ngày mất của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.

Michael Jackson Estate - nơi quản lý tài sản của Michael Jackson - cũng đã chia buồn với gia đình nhà Jackson: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc vì sự ra đi của ngài Joe và xin gửi lời chia buồn chân thành đến bà Katherine Jackson cùng gia đình".

Estate nói rằng Joe là một người đàn ông mạnh mẽ, dám thừa nhận những thứ chưa hoàn hảo của bản thân và "đã anh hùng đưa những đứa con gái và con trai của ông từ những nhà máy thép của Gary, Indiana đến với vương quốc siêu sao của làng nhạc pop nổi tiếng khắp thế giới".

Cha đẻ của Michael Jackson qua đời ở tuổi 89 vì ung thư tuyến tụy - Ảnh 6.

Michael Jackson cùng mẹ là bà Katherine và cha là ông Joe - Ảnh: TWITTER

Năm 2016, ông Joe Jackson được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Ông cũng nhiều lần nhập viện vì đột quỵ và sốt cao trong khoảng thời gian này.

Joe Jackson có tên đầy đủ là Joseph Walter Jackson, sinh năm 1928. Ông là người cha trong một gia đình ca sĩ với những tên tuổi lớn như Michael Jackson và Janet Jackson. Ông từng là võ sĩ quyền Anh và thợ thép trước khi đưa các con trai của mình thành lập nhóm nhạc The Jackson 5.

Ban nhạc gia đình này ký hợp đồng với hãng thu âm Motown vào năm 1968. Khi đó, ông Joe giữ vị trí giám sát các buổi thu âm của The Jackson 5.

Truyền thông Mỹ đã dùng từ "gia trưởng" để nói về Joe Jackson. Tuy nhiên, như Michael Jackson Estate ca ngợi, chính người đàn ông quyền lực của nhà Jackson này đã đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của các con ông.

Cha đẻ của Michael Jackson qua đời ở tuổi 89 vì ung thư tuyến tụy - Ảnh 7.

Cái chết của ông Joe ập tới chỉ hai ngày sau ngày mất của con trai là Michael Jackson - Ảnh: TWITTER

Michael Jackson, qua đời vào ngày 25-6-2009 ở tuổi 50, từng có một tiết lộ gây sốc về người cha của anh vào năm 1988. Lúc đó, anh nói rằng ông Joe đã đánh đập anh.

"Mẹ tôi kể lại rằng tôi vẫn kháng cự mặc dù lúc đó còn rất nhỏ, nhưng tôi không nhớ rõ cho lắm. Tôi nhớ đã chạy trốn dưới gầm bàn và điều đó khiến ông tức giận thêm", Michael Jackson kể lại.

Michael Jackson cho biết cha của anh còn dùng tới bạo lực trong các lần thu âm cùng nhóm nhạc The Jackson 5.

"Nếu bạn làm sai bạn sẽ bị đánh, đôi khi bằng một cái gậy và đôi khi bằng một sợi dây. Cha khiến tôi rất bực đến mức tôi chống đối và lần nào tôi cũng bị đánh", ông hoàng nhạc pop tiết lộ.

"Chúng tôi đã có một mối quan hệ bất thường", Michael Jackson nhận xét. Tuy nhiên, trò chuyện với nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey vào năm 1993, Michael Jackson thừa nhận, mặc dù khắc khe, nhưng chính cha đã nâng bước anh đến với thành công.

BTS đứng đầu Billboard 200: BTS đứng đầu Billboard 200: 'thời kỳ Michael Jackson' của Kpop

TTO - Thống kê từ Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế chỉ ra rằng, Hàn Quốc đã vượt Ấn Độ và Trung Quốc, vào top 8 thị trường âm nhạc có doanh thu cao nhất thế giới.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên